Công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ trong canh tác lúa giảm phát thải

(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên nông dân Hà Tĩnh áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ vào canh tác lúa đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.

bqbht_br_img-9653.jpg
Nông dân thu hoạch diện tích lúa thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ tưới ngập – khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng biểu hiện rõ rệt, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống người dân. Trước thách thức đó, Chính phủ đã khuyến khích các địa phương đẩy mạnh áp dụng các biện pháp canh tác lúa theo hướng giảm phát thải, vừa tiết kiệm nước, vừa góp phần cắt giảm khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, thích ứng khí hậu.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) đã ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (bao gồm khí mê-tan) trong ngành nông nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

bqbht_br_img-1702.jpg
Sở NN&MT Hà Tĩnh, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với Công ty Green Carbon Inc (Nhật Bản) đánh giá hiệu quả dự án.

Tại Hà Tĩnh, trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với Công ty Green Carbon Inc (Nhật Bản) đã triển khai thí điểm dự án “Ứng dụng công nghệ tưới ngập – khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Dự án được thực hiện trong vòng 10 năm từ năm 2025 đến năm 2035. Theo đó, vụ xuân năm 2025, dự án bắt đầu triển khai với diện tích 50,7 ha với 163 hộ tham gia tại xã Nam Phúc Thăng cũ; vụ hè thu được mở rộng lên diện tích 250 ha với 750 hộ tham gia tại xã Thiên Cầm.

bqbht_br_img-9635.jpg
Ông Nguyễn Văn Hướng (thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm) thu hoạch lúa thuộc dự án.

Ông Nguyễn Văn Hướng (thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm) cho biết: “Các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật đã trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao quy trình thực hiện canh tác tưới ngập - khô xen kẽ và quản lý nước đồng bộ, hiệu quả trên đồng ruộng cho nông dân. Vụ hè thu tôi có gần 1 mẫu tham gia dự án. Quá trình triển khai, ruộng vùng dự án giảm 2 - 3 lần bơm nước so với ruộng truyền thống nhưng cây lúa thấy chống đổ tốt hơn và giảm sâu bệnh hại, góp phần giảm chi phí sản xuất nhưng vẫn duy trì năng suất ổn định”.

Qua báo cáo của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, sau hai vụ thí điểm, kết quả cho thấy mô hình tưới tiết kiệm đã giúp giảm đáng kể lượng nước sử dụng mà cây lúa vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh nhiều và chống chịu gió bão tốt hơn. Năng suất trung bình vụ xuân đạt 72,5 tạ/ha, tăng 6,15% so với ruộng lúa ngập thường xuyên; vụ hè thu đạt khoảng 45 - 50 tạ/ha. Đặc biệt, lượng phát thải khí mê-tan (CH4) giảm tới 70,48% so với phương thức canh tác truyền thống.

bqbht_br_img-1656.jpg
bqbht_br_img-1734.jpg
Ruộng ngập nước thường xuyên (ảnh bên trái) có tỷ lệ lúa đổ cao hơn ruộng tưới ngập - khô xen kẽ (ảnh bên phải).

Về phía chính quyền địa phương, ông Hoàng Kim Túy - Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Thiên Cầm) đánh giá: “Thiên Cầm là xã đi đầu trong dồn điền đổi thửa với tổng diện tích lúa gần 1.200 ha.

Công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ rất phù hợp vì phần lớn diện tích được tưới bằng trạm bơm. Giải pháp này giúp tiết kiệm, giảm áp lực nguồn nước, nhất là vụ hè thu. Năm 2026, chúng tôi dự kiến mở rộng diện tích áp dụng lên 500 ha. Tuy nhiên, để khuyến khích nông dân tham gia bền vững, dự án cần có định hướng cụ thể về lộ trình chuyển đổi cũng như cơ chế bán tín chỉ carbon để tạo thêm nguồn thu cho bà con".

bqbht_br_giam-phat-thai3-170421-995-164048.jpg
Hoạt động thu khí CH4 được cán bộ kỹ thuật triển khai định kì 1 lần/tuần để theo dõi hiệu quả của dự án.

Theo các nghiên cứu khoa học, canh tác lúa tiêu tốn phần lớn lượng nước tưới trong nông nghiệp 34 - 43% và làm phát thải đáng kể khí hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là CH4. Điều này là một bất lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, tình trạng khan hiếm nước ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Hơn nữa, lúa nước được cho là đóng góp đến 48% lượng khí nhà kính phát thải, trong đó 75% là khí CH4 phát thải trong nông nghiệp. Khí CH4 lại được tạo ra nhiều trong điều kiện lúa bị ngập nước, thiếu oxy.

Trong bối cảnh đó, biện pháp quản lý nước theo phương thức tưới khô - ướt xen kẽ được xem là biện pháp hiệu quả để hạn chế việc hình thành và phát thải khí CH4. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cũng đã chứng minh rằng AWD làm giảm đáng kể lượng nước sử dụng trong khi vẫn duy trì được năng suất, giảm đáng kể lượng khí thải CH4.

bqbht_br_img-9568.jpg
Năm 2026, xã Thiên Cầm dự kiến mở rộng diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ lên 500 ha.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ không chỉ phù hợp với tập quán canh tác của nông dân mà còn thích ứng tốt với điều kiện sản xuất tại Hà Tĩnh. Đây là giải pháp mang lại lợi ích kép, vừa tiết kiệm nguồn nước, giảm phát thải khí nhà kính, vừa duy trì và nâng cao năng suất cây lúa. Trong thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai, mở rộng diện tích áp dụng kỹ thuật tưới này trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, ngành sẽ chú trọng xây dựng lộ trình cụ thể gắn với từng địa phương, từng vùng sản xuất nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả lâu dài. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh”.

Mô hình ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ tại Hà Tĩnh bước đầu đem lại hiệu quả về năng suất, chi phí và môi trường. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, đồng thời mở ra cơ hội mới cho nông dân khi tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hồ đập ở Hà Tĩnh ứng phó trước dự báo mưa 500 mm

Hồ đập ở Hà Tĩnh ứng phó trước dự báo mưa 500 mm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, Hà Tĩnh dự báo sẽ có đợt mưa lớn với lượng mưa lên tới 500 mm. Hiện các đơn vị quản lý hồ đập đã chủ động xả tràn để điều tiết nước ứng phó.
Nỗ lực ứng cứu tàu thuyền sau bão số 5

Nỗ lực ứng cứu tàu thuyền sau bão số 5

Chính quyền địa phương, các ngành chức năng và bà con ngư dân Hà Tĩnh đang nỗ lực ứng cứu tàu thuyền bị sóng đánh hư hỏng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.