Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

(Baohatinh.vn) - Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm tựa tài chính quan trọng, giúp nhiều HTX tháo gỡ nút thắt về vốn, đổi mới tư duy sản xuất – kinh doanh, nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển vững.

bqbht_br_image-1.jpg
bqbht_br_z6973618732573-0e48861c836ec808a76a050726a8b6d1.jpg
HTX Hải Yến chuyên sản xuất nấm ăn, được thành lập năm 2021.

Tháng 5/2021, HTX Hải Yến, chuyên sản xuất nấm ăn ở xã Hương Bình được thành lập. Những ngày đầu trong bối cảnh khó khăn về nguồn vốn và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, HTX đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến - Giám đốc HTX cho biết: “Tháng 5 thành lập thì tháng 10 chúng tôi được tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ. Thời điểm đó HTX vay 400 triệu đồng, nhờ vậy, chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích trên 600m2 và trồng trên 3 vạn bịch nấm. Bình quân mỗi ngày HTX thu hoạch và bán ra thị trường 1 tạ nấm tươi; doanh thu khoảng 8-900 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 12 lao động địa phương. Chính sự hỗ trợ ban đầu đó từ quỹ đã tạo động lực rất lớn để HTX phát triển được như hiện tại, sản phẩm nấm đã vươn xa thị trường trong và ngoài tỉnh. Dự kiến đến tháng 10/2025, chúng tôi sẽ hoàn trả đủ tiền vốn cho quỹ và cũng dự định sẽ vay vốn thêm để đầu tư mua xe vận tải phục vụ kinh doanh”.

bqbht_br_z6973619097534-d62e63e9cadccee3162079ab429a7892.jpg
Hỗ trợ từ quỹ đã giúp HTX Hải Yến mở rộng quy mô sản xuất.

Còn với HTX nuôi trồng thủy sản Hải Tuyết (xã Lộc Hà), hơn 10 năm đứng vững trên thị trường có sự đồng hành, tiếp sức không hề nhỏ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh.

Thành lập từ năm 2014 đến nay, HTX nuôi trồng thủy sản Hải Tuyết đã được quỹ cho vay 3 lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư 2 nhà nuôi tôm thẻ chân trắng và 3 ao nuôi tôm lót bạt công nghệ cao. Đến nay mô hình đã đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao.

bqbht_br_dsc-7986.jpg
Cán bộ quỹ thường xuyên quan tâm kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc HTX nuôi trồng thủy sản Hải Tuyết chia sẻ: “Nguồn kinh phí từ quỹ đã hỗ trợ chúng tôi rất lớn trong quá trình khởi nghiệp và đến nay là duy trì, phát triển mô hình. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vay thêm nguồn vốn từ quỹ để mở rộng đầu tư nhà nuôi tôm”.

bqbht_br_dsc-7974.jpg
HTX nuôi trồng thủy sản Hải Tuyết đã có 3 lần vay vốn từ Quỹ.

Từ năm 2010 đến nay, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh đã cho 281 dự án vay vốn với số tiền hơn 99 tỷ đồng. Ngoài lãi suất cho vay 0,43%/tháng, quỹ còn phối hợp với các ngành, địa phương tập huấn, tư vấn, hỗ trợ các HTX đổi mới tư duy sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của quỹ, hiện nay, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao và vươn xa trên thị trường trong nước, quốc tế. Trong đó có thể kể đến như: HTX thu mua và chế biến hải sản Phú Khương, HTX dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng, HTX mật ong Cường Nga, HTX hươu sao Ngọc Linh, HTX dịch vụ mật mía Sơn Thọ...

bqbht_br_image-2.jpg
bqbht_br_dsc-8016.jpg
Nhiều sản phẩm của các HTX đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao và vươn xa trên thị trường quốc tế

Ông Trần Quốc Hoàng - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn và hỗ trợ HTX bền vững, quỹ sẽ tăng cường tư vấn, hướng dẫn các HTX phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả; hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận vốn; ưu tiên nguồn vốn cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới và các sản phẩm chủ lực địa phương, đồng hành cùng các HTX trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời đa dạng hóa đối tượng cũng như hình thức cho vay, ngoài HTX, thì các thành viên HTX, thành viên tổ hợp tác cũng sẽ là đối tượng cho vay của quỹ, các khoản vay được triển khai linh hoạt, ngoài vay đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị thì chủ yếu là vay ngắn hạn, vay vốn lưu động".

Cũng theo ông Hoàng, đơn vị sẽ tăng cường huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, kết nối cùng quỹ trung ương nhận nguồn ủy thác để giải quyết phần nào nhu cầu của HTX trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay và tác động của nguồn vốn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập của thành viên HTX, từ đó điều chỉnh các chính sách hỗ trợ cho phù hợp.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

“Sốt vàng” kéo dài, nhiều người dân vẫn đầu tư bất chấp rủi ro

Những ngày gần đây, giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh khiến thị trường vàng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhiều hình thức giao dịch thiếu tính pháp lý như viết giấy hẹn, thanh toán tiền mặt cùng mức chênh lệch giá cao đang tiềm ẩn không ít rủi ro cho nhà đầu tư.
Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ Mùa Thu 2025

Tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, Hà Tĩnh dự kiến tham gia khu gian hàng với chủ đề "Hà Tĩnh - miền đất truyền thống, năng động hội nhập", trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các hình ảnh, không gian du lịch - văn hóa.
Lan tỏa cách làm "nông dân dạy nông dân làm giàu"

Lan tỏa cách làm "nông dân dạy nông dân làm giàu"

Những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Hà Tĩnh đã phát triển mạnh mẽ, mà điểm nhấn là mô hình “nông dân dạy nông dân làm giàu” với phương thức "cầm tay chỉ việc".
Đề xuất "giải cứu" các quốc lộ phân cấp sau bão lũ

Đề xuất "giải cứu" các quốc lộ phân cấp sau bão lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, kiến nghị khẩn cấp điều chỉnh kinh phí sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2025 để hỗ trợ 9 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão, lũ trên các tuyến quốc lộ đã được phân cấp quản lý.