Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

(Baohatinh.vn) - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn lưu ý các địa phương, phòng, ngành chức năng của Lộc Hà (Hà Tĩnh) phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2020, huyện Lộc Hà vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ huyện, xã, đến các thôn xóm đều xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên có sự tập trung vào cuộc cao, liên tục, đồng bộ và hiệu quả trong tất cả các khâu.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

Chiều 20/1, huyện Lộc Hà tổ chức tổng kết chương trình xây dựng NTM, OCOP năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021.

Nhờ vậy, trong năm qua, huyện đã huy động được 226 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí; trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh gần 65 tỷ đồng, ngân sách huyện 10 tỷ đồng, ngân sách xã 72 tỷ đồng, vốn lồng ghép 26 tỷ đồng, còn lại là Nhân dân đóng góp.

Cùng với đó, toàn huyện đã huy động được hàng trăm ca máy, hàng chục ngàn ngày công của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân thực hiện các phần việc.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Văn An báo cáo tình hình, kết quả xây dựng NTM trên địa bàn.

Từ nguồn lực huy động được, Lộc Hà đã làm được 19 km đường bê tông các loại, thảm nhựa 16 km mặt đường bê tông, nâng cấp 57 km đường GTNT, làm 8 km rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng, nâng nấp 11 trường học, 2 nhà văn hóa xã, 8 nhà văn hóa thôn, 3 khu thể thao xã, 7 khu thể thao thôn, xây dựng 7 km bồn hoa...

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Văn Thông tham luận cách làm, cách huy động nguồn lực trong xây dựng NTM ở cơ sở.

Năm 2020, Lộc Hà đã thành lập thêm 11 mô hình kinh tế lớn nhỏ (tổng số hiện có 580 mô hình); 42 đơn vị kinh tế tập thể (tổng hiện có 558 đơn vị); có thêm 13 khu dân cư NTM kiểu mẫu (tổng hiện có 20 khu) và 70 vườn mẫu (hiện có 302 vườn) đạt chuẩn; 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao (tổng có 7 sản phẩm); có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao(xã Thach Châu); củng cố chất lượng 7 tiêu chí cấp huyện đã đạt chuẩn…

Năm 2021, huyện Lộc Hà quyết tâm huy động tối đa các nguồn lực, triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã xây dựng, phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt chuẩn huyện NTM. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện phải gấp rút hoàn thành 2 tiêu chí cấp huyện hiện chưa đạt là giao thông (2 tuyến huyện lộ đang thi công) và giáo dục - y tế - văn hóa (chưa có trung tâm văn hóa huyện).

Cũng trong năm nay, huyện Lộc Hà phấn đấu củng cố vững chắc các tiêu chí cấp huyện; có thêm 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, thêm ít nhất 2 xã NTM nâng cao, 12 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 100 vườn mẫu, thành lập mới ít nhất 15 mô hình phát triển sản xuất, có từ 3 - 5 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên…

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

Các địa phương ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn yêu cầu các địa phương, phòng, ngành phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dưng NTM, Chương trình OCOP để tạo sự đồng thuận cao, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bài bản, chắc chắn, không chạy theo thành tích; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng...

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cho rằng, kết quả đạt được trong xây dựng NTM trên địa bàn chỉ là thành tựu bước đầu, có những nội dung mới chạm ngưỡng, rất dễ rơi chuẩn nên cần phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện quyết liệt.

Đặc biệt, về tổ chức sản xuất, nhất là liên kết sản xuất, kết nối thị trường còn hạn chế nên cần phải có giải pháp khắc phục để thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

Tại hội nghị, 15 tập thể...

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà: Làm nông thôn mới chắc chắn, không chạy theo thành tích

... và 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình NTM, OCOP đã được UBND huyện Lộc Hà tặng giấy khen.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.