Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Nhiều diện tích lúa vụ xuân ở các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc (Hà Tĩnh) đến kỳ thu hoạch bị ngập úng, đổ gãy, gây ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng sau trận mưa từ tối qua (15/5).

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, từ 19h ngày 15/5 cho đến 7h sáng 16/5, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, lượng mưa trung bình từ 65 - 99 mm, làm hơn 110 ha lúa gần đến kỳ thu hoạch bị đổ ngã và ngập úng.

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Các xã có diện tích lúa bị thiệt hại: Sơn Tiến (60 ha), Kim Hoa (30 ha) và An Hòa Thịnh (20 ha) …

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Để giảm thiểu thiệt hại, huyện Hương Sơn đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra đồng, phối hợp với các đơn vị quản lý thủy lợi và bà con nông dân thực hiện tiêu thoát nước ra khỏi đồng ruộng, không để tình trạng úng ngập kéo dài. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện đi kiểm tra tình trạng lúa ngập úng tại xã Sơn Tiến.

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con bó dựng lúa thành từng khóm để cây lúa phục hồi nhanh và giảm tối đa thiệt hại về năng suất, chất lượng trong vụ thu hoạch sắp tới.

49 ha lúa xuân của Can Lộc ngập nước

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Can Lộc, do chịu ảnh hưởng của trận mưa lớn từ chiều qua đến sáng nay, toàn huyện có 47,5 ha lúa chín bị đổ ngã, 1,5 ha lúa bị ngập nước, trong đó tập trung ở các xã: Kim Song Trường (18 ha), Khánh Vĩnh Yên (12,5 ha).

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Xã Kim Song Trường là địa phương có diện tích thiệt hại lớn nhất, tập trung nhiều ở các thôn Phúc Lộc (5 ha), thôn Đông Thạc (3 ha). Chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết ra đồng thu hoạch số lúa đã chín, buộc khóm đối với diện tích lúa còn xanh.

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Tại xã Khánh Vĩnh Yên, lúa xuân bị ngã đổ tập trung ở các thôn Quần Ngọc (2 ha), thôn Hòa Bình (2 ha).

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Nhiều diện tích lúa xuân ở Can Lộc ngập nước do mưa lớn. Huyện đang chỉ đạo các địa phương giúp nông dân tháo úng sau khi nước rút và triển khai thu hoạch để hạn chế tối đa thiệt hại.

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Vụ xuân năm nay, Can Lộc gieo cấy 9.342 ha lúa. Thời điểm hiện tại, diện tích lúa xuân trên địa bàn toàn huyện đã chín, Phòng NN&PTNT huyện khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng thu hoạch.

Hơn 80ha lúa đã chín của Vũ Quang bị đổ, ngã do mưa lớn

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Mưa lớn từ chiều tối qua đến sáng nay (16/5) đã khiến hơn 80 ha lúa đã chín ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị đổ ngã, ngập trong nước. Trong ảnh: Hơn 50 ha lúa ở xã Đức Bồng bị ngập úng trong thời kỳ thu hoạch.

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Trong đó, tập trung nhiều nhất tại khu vực cánh đồng thôn 6 (15 ha) và thôn 7 (10 ha).

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Ông Trần Lê - Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng thông tin: “Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay đã khiến hơn 50 ha lúa trên địa bàn xã bị ngập úng, tập trung chủ yếu ở cánh đồng lúa thôn 6 và 7. Hiện, xã đã chỉ đạo các thôn, người dân theo dõi diễn biến thời tiết, tiến hành tiêu úng ngay khi ngừng mưa và thu hoạch sớm để hạn chế tối đa thiệt hại".

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Tại xã Đức Lĩnh, mưa lớn cũng đã khiến hơn 15 ha lúa bị ngập sâu trong nước, tập trung chủ yếu ở thôn Thanh Sơn (7 ha), Yên Du (3 ha)...

Hà Tĩnh: Nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ gãy sau mưa lớn

Hơn 10 ha lúa chín vàng của xã Đức Hương cũng bị ngâm sâu trong nước.

Vụ xuân năm nay, huyện Vũ Quang gieo cấy hơn 1.200 ha lúa. Trận mưa từ chiều tối qua đến sáng nay đã khiến hơn 80 ha lúa thời kì thu hoạch bị đổ ngã, ngập trong nước.

Hiện, huyện đã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay các phương án đề phòng ngập úng; chỉ đạo cán bộ nông nghiệp các xã giúp nông dân tháo úng sau khi nước rút và triển khai thu hoạch để hạn chế tối đa thiệt hại.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nguyễn Trường Thọ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast