Hà Tĩnh tích cực khắc phục thiếu sót của tàu cá, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

(Baohatinh.vn) - Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu có thể chọn Hà Tĩnh để kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Bởi vậy, tỉnh cùng các ban, ngành và đông đảo ngư dân đang nỗ lực hoàn tất các yêu cầu, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng”.

Hà Tĩnh tích cực khắc phục thiếu sót của tàu cá, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Những tàu cá có chiều dài trên 24m bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Khẩn trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàng cho biết: Theo kế hoạch trong tháng 11 này, Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến hành kiểm tra bất ngờ tại một số tỉnh, thành trong cả nước. Đợt kiểm tra lần này, EC tập trung về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá có chiều dài trên 24m theo đúng quy định.

Hà Tĩnh tích cực khắc phục thiếu sót của tàu cá, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Nhiều tàu cá ở Xuân Hội đang tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Tại cảng cá Cửa Hội, nhiều tàu cá vỏ thép ở đây đang tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định. Chủ tàu vỏ thép ông Lê Văn Ất (xóm Hội Thủy, Xuân Hội) cho biết: Sau khi được Chi cục Thủy sản tuyên truyền, hướng dẫn, ông đã sẵn sàng bỏ ra hơn 20 triệu đồng lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Với ông, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là cần thiết để đảm bảo an toàn cho tàu, tránh những thiệt hại về con người và tài sản, phòng tránh những trường hợp xấu về bão lũ, mất phương hướng… để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hà Tĩnh tích cực khắc phục thiếu sót của tàu cá, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Sau khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ở đất liền sẽ xác định được vị trí, tọa độ của tàu cá đang hoạt động trên biển

Toàn tỉnh có 14 tàu cá có chiều dài trên 24m bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong đó, 11 tàu vỏ thép, 3 tàu vỏ gỗ ở các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà và Kỳ Anh. Hiện tại, nhiều tàu cá đã và đang khẩn trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình kịp tiến độ.

Theo chính sách của tỉnh, các tàu cá trên sẽ được hỗ trợ 70% kinh phí khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ngoài ra, một số huyện còn hỗ trợ một năm tiền thuê bao dịch vụ tin nhắn thông báo hành trình. Bởi vậy, các địa phương đang đốc thúc các chủ tàu cá tranh thủ những ngày biển động để tiến hành lắp máy... kịp tiến độ đề ra.

Giám sát, quản lý chặt chẽ các tàu cá

Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá cập bến, xuất bến cũng là một nội dung quan trọng sẽ được EC kiểm tra trong đợt này. Tại Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh đóng ở Cảng cá Cửa Sót những ngày này tấp nập ngư dân đến khai báo đăng ký hoạt động đánh bắt hải sản.

Hà Tĩnh tích cực khắc phục thiếu sót của tàu cá, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Ngư dân tấp nập đến Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá đóng tại Cảng cá Cửa Sót để khai báo sản lượng hải sản sau khi cập cảng

Ngư dân Nguyễn Văn Thắng (thôn Xuân Phương, xã Thạch Kim, Lộc Hà) vừa cho tàu cập cảng Cửa Sót đến khai báo sản lượng sau một chuyến đánh bắt trở về được 43kg cá đốm và 59kg cá nhồng... Ngoài ra, anh Thắng còn nộp lại sổ nhật ký khai thác, trong đó ghi rõ nghề khai thác, cụ thể ngày đi biển và ngày trở cập cảng...

“Khai báo sản lượng, ghi nhật ký khai thác hải sản là một trong những quy định bắt buộc để truy xuất nguồn gốc nên tôi luôn xuất trình đầy đủ theo quy định” – anh Thắng cho hay.

Hà Tĩnh tích cực khắc phục thiếu sót của tàu cá, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Đẩy mạnh công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân thực hiện các quy định về IUU

Theo ông Bùi Tuấn Sơn – Trưởng Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh đóng tại Cảng cá Cửa Sót, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã thực hiện kiểm soát trên 17.629 lượt tàu cá ra, vào các cảng cá. Ngoài ra, thực hiện thu nhật ký khai thác và báo cáo khai thác đối với 6.706 lượt tàu cá cập cảng.

Chỉ tính trong tháng 10/2019, Văn phòng phối hợp với ngành chức năng tổ chức 2 đợt kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá Cửa Sót và bến cá Cửa Nhượng. Qua đó, phát hiện và xử phạt 4 tàu cá vi phạm hoạt động sai nghề với tổng số tiền xử phạt 100 triệu đồng.

Hà Tĩnh tích cực khắc phục thiếu sót của tàu cá, cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển để kịp thời phát hiện xử lý tàu cá vi phạm

“Để quản lý, giám sát chặt chẽ các tàu cá hiệu quả hơn, Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân và kiên quyết không cho tàu cá cập cảng khi chưa tuân thủ theo các quy định...” - ông Sơn khẳng định.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast