Hơn 25.700 ha rừng Hà Tĩnh có “vé thông hành” vào thị trường gỗ quốc tế

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã có hơn 25.700 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, phát triển rừng bền vững.

Hơn 25.700 ha rừng Hà Tĩnh có “vé thông hành” vào thị trường gỗ quốc tế

Gỗ rừng được cấp chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC cho hiệu quả kinh tế cao hơn 1,2 - 1,5 lần so với trước đây.

Hiện nay, Hà Tĩnh có 359.784 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố (chiếm trên 60% diện tích tự nhiên). Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cùng với Sở NN&PTNT đã tích cực phối hợp với các địa phương nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai cấp chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC cho các diện tích rừng đạt yêu cầu trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, doanh nghiệp cũng mời chuyên gia đến khảo sát, hướng dẫn; mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực về trồng rừng, thực hiện quy trình chăm sóc, khai thác, tránh tàn phá môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật cấm lưu hành theo quy định của chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC cho các chủ rừng, người dân.

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia trồng rừng gỗ lớn, phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng đạt các chứng chỉ phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, Hà Tĩnh đã có hơn 25.700 ha rừng đã được cấp chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC.

Theo đánh giá, gỗ rừng được cấp chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC có giá bán ra cao hơn rừng thường từ 10 - 15%, hiệu quả kinh tế cao hơn 1,2 - 1,5 lần so với trước đây.

Đặc biệt, chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC chính là “tấm vé thông hành” hỗ trợ thâm nhập vào thị trường quốc tế, nhất là các các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, các nước thuộc khối Liên minh châu Âu (EU)…

Hơn 25.700 ha rừng Hà Tĩnh có “vé thông hành” vào thị trường gỗ quốc tế

Lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan và hướng dẫn người dân phát triển sản xuất với chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC.

Ngoài ra, khi thực hiện phát triển rừng theo quy định, có sự quản lý rõ ràng, trữ lượng gỗ toàn tỉnh sẽ tăng lên (điều này đến từ việc người dân sẽ giữ cây đến 7 năm tuổi trở lên mới khai thác; các khu rừng được khai thác luân phiên để đảm bảo diện tích rừng đúng theo hướng dẫn); giúp cho chủ rừng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm với môi trường nói chung, quan tâm nhiều hơn đến sự bảo tồn và đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh cảnh.

Hiện nay, nhu cầu của thế giới đối với các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thân thiện với môi trường ngày càng tăng, yêu cầu về chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm ngày càng cao. Vì thế, Hà Tĩnh đang phấn đấu tới năm 2030 có khoảng 37.000 ha rừng được cấp các chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, các sở, ngành, đơn vị liên quan sẽ tăng cường tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về quản lý rừng bền vững, chính sách và quy định của quốc tế và Việt Nam về thực thi quản lý rừng bền vững…; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách về lâm nghiệp; nâng cao năng lực quản lý rừng cho các chủ rừng; tiếp tục củng cố các HTX lâm nghiệp bền vững...

VFCS/PEFC là viết tắt theo tên tiếng Anh của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (Vietnam Forest Certification Scheme). Đây là hệ thống chứng chỉ rừng được xây dựng theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 1/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia được Tổ chức chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế PEFC công nhận vào tháng 10 năm 2020.

FSC là tên viết tắt của Tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1993 (Forest Stewardship Council). Tổ chức này là tổ chức duy nhất được công nhận toàn cầu về phát triển các tiêu chuẩn chứng nhận về rừng. Giấy chứng nhận FSC được công nhận bởi Tổ chức FSC sau khi đã hoàn tất xong việc đánh giá và xác nhận về tài nguyên rừng của một quốc gia.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.