Hương Sơn quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi

(Baohatinh.vn) - Ngay những ngày sau Tết Nguyên đán, bà con nông dân Hương Sơn đã đồng loạt xuống đồng khắc phục hậu quả của đợt rét hại cuối tháng 1 và đẩy nhanh tiến độ gieo trỉa, quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi toàn diện.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn - Lê Quang Hồ cho biết, vụ xuân năm nay, huyện có kế hoạch gieo cấy 42.000 ha lúa, 2.050 ha lạc, 1.400 ha ngô. Đợt rét hại đầu vụ đã gây thiệt hại khoảng 1.000 ha lúa. Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các chỉ thị, công điện yêu cầu các ban, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị khẩn trương vào cuộc, khôi phục sản xuất.

Nhân dân Hương Sơn gieo trỉa lạc xuân.

Nhân dân Hương Sơn gieo trỉa lạc xuân.

Theo đó, các ngành, địa phương liên quan đã bám sát cơ sở, khảo sát, nắm chắc số liệu thiệt hại, chỉ đạo nhân dân triển khai các biện pháp bổ cứu sản xuất; đồng thời, cung ứng các loại giống ngắn ngày, chất lượng, đúng cơ cấu phục vụ bà con nông dân. Ngay sau đợt rét, huyện đã gieo lại 840 ha lúa, bắc trên 10 ha mạ để cấy bổ sung và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trên diện tích còn lại. Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện đã phục hồi, gieo cấy đạt trên 97,6% kế hoạch và quyết tâm hoàn thành đúng lịch thời vụ của tỉnh.

Cây lạc cũng bị ảnh hưởng khi thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Cùng đó, thời vụ gieo trỉa trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ. Vì vậy, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc bà con tranh thủ thời tiết nắng ráo, làm đất gieo trỉa kịp thời. Nhiều địa phương tích cực ra quân gieo trỉa đạt kết quả tốt như: Sơn Hà, Sơn Châu, Sơn Bằng, Sơn Tây, Sơn Lĩnh…

Theo ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây: “Tranh thủ thời tiết nắng ráo, chúng tôi đốc thúc bà con ra đồng sản xuất ngay từ những ngày sau tết. Bà con cũng nóng lòng xuất quân sản xuất từ rất sớm, nhờ đó, đến nay, toàn xã đã hoàn thành gieo trỉa 118 ha lạc. Một số diện tích đã nảy mầm, không còn lo rét nữa”.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho biết thêm: “Năm nay, chúng tôi cơ cấu 2.050 ha lạc, tăng 400 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù bị ảnh hưởng do rét nhưng ngay sau đó, bà con nông dân đã tranh thủ thời tiết nắng ráo, tổ chức gieo trỉa đúng kế hoạch và lịch thời vụ của tỉnh. Đến nay, toàn huyện đã gieo trỉa đạt trên 80% kế hoạch, chắc chắn sẽ hoàn thành trước 25/2 theo đúng lịch thời vụ của tỉnh”.

Những ngày này, người dân Hương Sơn cũng đang tích cực làm đất, gieo trỉa ngô. Nhiều địa phương như Sơn Kim 1, Sơn Lễ, Sơn Tiến đã hoàn thành kế hoạch làm ngô xuân từ khá sớm. Với tinh thần này, theo nhận định của lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện, chắc chắn ngô cũng sẽ hoàn thành đúng lịch thời vụ.

Tuy thời tiết không thuận nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền, sự lo lắng, quan tâm của người nông dân, trên đồng ruộng Hương Sơn, cây vụ xuân đang bắt đầu xanh tốt. Trên các diện tích còn lại, bà con nông dân đang hăng hái ra quân làm đất, gieo trỉa, phấn đấu tất cả các loại cây vụ xuân đều đạt kế hoạch đề ra, quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast