Lạc xuân được mùa, được giá ở huyện phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vụ xuân năm nay, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trồng gần 1.700 ha lạc, năng suất bình quân tăng 0,4 tấn/ha, giá bán tăng 2.000 đồng/kg so với cùng vụ năm 2020.

Lạc xuân được mùa, được giá ở huyện phía Bắc Hà Tĩnh

Vụ xuân 2021, toàn huyện Nghi Xuân trồng gần 1.700 ha trồng lạc giống L14, nhiều hơn 100 ha so với năm 2020. Trong đó, nhiều nhất là các xã: Xuân Giang 210 ha, Xuân Viên 190 ha, Xuân Mỹ 180 ha... Trong ảnh: Ông Nguyễn Quang Hoà (thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ) trúng đậm vụ lạc xuân năm nay khi năng suất đạt 3,4 tấn/ha.

Lạc xuân được mùa, được giá ở huyện phía Bắc Hà Tĩnh

Theo đánh giá, năng suất lạc xuân trung bình trên địa bàn toàn huyện đạt 3 tấn/ha, tăng 0,4 tấn/ha so với vụ mùa năm 2020. Tổng sản lượng lạc xuân toàn huyện ước đạt trên 5.000 tấn.

Lạc xuân được mùa, được giá ở huyện phía Bắc Hà Tĩnh

Ngoài niềm vui được mùa, nông dân huyện Nghi Xuân còn phấn khởi vì giá lạc xuân năm nay đạt khá với 23.000 đồng/kg lạc vỏ, tăng 2.000 đồng/kg so với năm 2020. Trong ảnh: Gia đình anh Lê Hùng (thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên) phấn khởi khi vụ lạc xuân bội thu.

Lạc xuân được mùa, được giá ở huyện phía Bắc Hà Tĩnh

Nghi Xuân hiện là một trong những địa phương có tiến độ thu hoạch lạc xuân khá sớm của tỉnh. Theo ông Lê Thanh Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, năm nay, thời tiết thuận lợi, người dân chủ động được nguồn giống, chất lượng giống tốt, tuân thủ quy trình sản xuất nên năng suất, chất lượng và giá cả đều tăng so với năm 2020. Dự kiến đến ngày 1/6, toàn huyện sẽ hoàn tất việc thu hoạch lạc. Trong ảnh: Người dân xã Xuân Giang tranh thủ thời tiết thuận lợi, phấn đấu thu hoạch xong lạc xuân trong vài ngày tới.

Lạc xuân được mùa, được giá ở huyện phía Bắc Hà Tĩnh

Đặc biệt, toàn huyện có 6 hợp tác xã và 12 cơ sở thu gom lạc xuân nên bà con không lo đầu ra, lạc thu hoạch đến đâu được tiêu thụ đến đấy.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast