Vì sao diện tích gieo trỉa lạc xuân ở Hà Tĩnh không đạt kế hoạch?

(Baohatinh.vn) - Dù khung lịch thời vụ gieo trỉa lạc xuân năm 2021 đã kết thúc nhưng diện tích gieo trỉa trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ đạt 9.612/11.111 ha, bằng 86,5% kế hoạch.

Vì sao diện tích gieo trỉa lạc xuân ở Hà Tĩnh không đạt kế hoạch?

Bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) khẩn trương trỉa dặm bổ sung cho số cây lạc bị chết hoặc không nảy mầm.

Trên cánh đồng thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan đang khẩn trương trỉa dặm bổ sung cho số cây lạc bị chết hoặc không nảy mầm. Bà Lan cho biết, những năm trước, gia đình làm 7 sào lạc nhưng vụ xuân năm nay chỉ làm 4 sào. Diện tích còn lại chuyển sang trồng ngô.

“Trồng lạc mất rất nhiều công chăm sóc, đặc biệt là khâu thu hoạch. Trừ chi phí giống, thuốc bảo vệ thực vật, thu nhập không còn được bao nhiêu. Vì vậy, tôi cũng như nhiều hộ dân đã giảm diện tích trồng lạc, chuyển sang trồng ngô” – bà Lan cho biết.

Vì sao diện tích gieo trỉa lạc xuân ở Hà Tĩnh không đạt kế hoạch?

Nông dân Hương Khê ra đồng gieo trỉa lạc xuân (ảnh chụp ngày 1/2/2021).

Theo tính toán của bà Lan, chi phí giống, phân bón cho 1 sào lạc hết 1,1 triệu đồng. Với giá lạc khô hiện nay là 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí giống, phân bón thì 1 sào lạc chỉ lãi khoảng 1,8 - 2 triệu đồng.

“Mặc dù lãi gấp 2-3 lần trồng lúa, ngô nhưng do việc thu hoạch lạc đang phải làm bằng thủ công, chưa có máy móc nên mất rất nhiều công lao động. Gia đình nào không có lao động sức khỏe tốt thì rất vất vả. Nhiều nhà đã phải giảm diện tích” – bà Lan cho hay.

Bà Lê Thị Lệ - cán bộ nông nghiệp xã Cẩm Mỹ cho biết, vụ xuân năm nay, Cẩm Mỹ đặt kế hoạch gieo trỉa 200 ha, nhưng đến thời điểm này mới đạt 165 ha. Những năm trước, diện tích lạc trên 220 - 230 ha, nhưng năm nay giảm xuống còn 200 ha. Ngoài nguyên nhân chi phí lao động trồng lạc lớn, lợi nhuận không cao thì năm nay do người dân được hỗ trợ giống ngô nên bà con cũng chuyển đổi sang loại cây trồng này khá nhiều.

Tại huyện Nghi Xuân - địa phương có truyền thống và diện tích gieo trỉa lạc lớn nhất tỉnh với hơn 1.800 ha nhưng đến nay cũng mới đạt 92% kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Đức Khánh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân, cây lạc khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, canh tác của Nghi Xuân và cho năng suất khá cao. Tuy nhiên, do “kén” nhân lực lao động, khâu chăm sóc và thu hoạch mất nhiều công sức nên diện tích trồng lạc vẫn chững lại. Mặc dù là cây trồng chủ lực của địa phương nhưng năm nay cũng giảm so với năm trước hơn 200 ha để chuyển sang trồng ngô.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, khung lịch thời vụ gieo trỉa lạc xuân 2021 đã kết thúc hơn 10 ngày nhưng diện tích gieo trỉa trên địa bàn Hà Tĩnh mới đạt 9.612 ha/11.111 ha, bằng 86,5% kế hoạch.

Vì sao diện tích gieo trỉa lạc xuân ở Hà Tĩnh không đạt kế hoạch?

Việc thu hoạch lạc chưa có máy móc, phải làm bằng thủ công nên mất khá nhiều công sức. Ảnh tư liệu.

Cũng theo ông Hà, diện tích trồng lạc của Hà Tĩnh từ 21.000 ha (trước năm 2010) nay giảm còn 11.111 ha trong cơ cấu sản xuất của tỉnh. Cây lạc có chi phí trong sản xuất khá cao, đặc biệt là khâu chăm sóc, thu hoạch đang làm bằng thủ công, chưa có máy móc thay thế. Gia đình nào ít lao động, phải thuê nhân công thì không có lãi, thậm chí lỗ.

Từ thực tiễn trong sản xuất và bài toán hạch toán kinh tế, việc điều chỉnh cơ cấu, diện tích cây trồng phù hợp cần được cơ quan chức năng tính toán đảm bảo hiệu quả. Về phía người dân, cần có những giải pháp cải tiến trong sản xuất, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.