Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Lộc Hà và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tích cực giúp người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy...

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn chỉ đạo các phòng ngành, lực lượng chức năng tích cực vào cuộc, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Ngay từ sáng sớm (ngày 19/9), chính quyền các cấp, ngành chức năng đã xuống cùng người dân thôn Hồng Thịnh và Quang Trung (Thịnh Lộc) khắc phục hậu quả thiên tai nỗ lực nhanh nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Công an huyện Lộc Hà giúp người dân thôn Hồng Thịnh sửa sang lại nhà cửa bị hư hỏng do thiên tai

Theo đó, khoảng 200 cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã về giúp nhân dân thôn Hồng Thịnh và Quang Trung dọn dẹp sửa, sang lại nhà cữa.

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà giúp người dân thôn Quang Trung giúp dân lợp nhà bị tốc mái

Trong đó có 30 cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS Lộc Hà; 20 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót; 20 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện; 15 cán bộ các tổ chức đoàn thể cấp huyện và hơn 110 cán bộ, công chức, giáo viên, lực lượng tự vệ… xã Thịnh Lộc.

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Cán bộ đoàn thể và người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau dông lốc

Ông Nguyễn Khắc Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: "Theo dự kiến, tất cả các lực lượng này sẽ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này.

Công việc chủ yếu là dọn dẹp các công trình bị đổ, lợp các nhà bị tốc mái, ghép dọn cây cối, dọn vệ sinh môi trường. Trước mắt, các lực lượng sẽ tập trung giúp đỡ các gia đình chính sách, người già, neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn… bị thiệt hại nặng”.

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Dọn dẹp trạm phát sóng Vinaphone đổ gãy...

Trước đó, chiều ngày 18/9, trên địa bàn thôn Hồng Thịnh và Quang Trung đã xẩy ra một trận lốc xoáy làm tốc tốc mái hoàn toàn 93 nhà dân cùng một số công trình phúc lợi xã hội khác. Theo ước tính, trận lốc xoáy gây thiệt hại cho Lộc Hà khoảng 10 tỷ đồng...

Tại Nghi Xuân, các lực lượng cũng đang gấp rút vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai.

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây cối bị đổ gãy trên các tuyến đường giao thông thôn Bắc Mới

Sau khi cơn lốc quét qua địa bàn 2 thôn Bắc Sơn, Bắc Mới ở xã Cương Gián (Nghi Xuân), 75 ngôi nhà đã bị tốc mái. Sáng nay (19/9), xã Cương Gián, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã huy động hơn 200 lượt người giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, vườn tược; dựng lại cổng nhà, bờ tường rào bị sập; phát quang dọn dẹp cây cối bị gãy đổ trên các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã.

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngôi nhà của hộ ông Lê Văn Chuyên thôn Bắc Sơn bị đổ sập

Chính quyền địa phương cũng trích nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp hơn 20 triệu đồng mua 30 tấm bạt kích thước 5x7m, hàng ngàn viên gạch, ngói phủ tạm và lợp lại mái cho những ngôi nhà bị thiệt hại nhẹ và có thể sửa chữa ngay.

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

Quán Ánh Tuyết do anh Nguyễn Mạnh Hùng thôn Bắc Mới bị giống lốc đánh gục

Theo Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà: “Đến 10h trưa nay, 67 nhà bị dân tốc mái cơ bản đã được lực lượng cứu hộ giúp đỡ, khắc phục xong. Đến thời điểm này, cuộc sống sinh hoạt của người dân dần trở lại bình thường."

Lộc Hà, Nghi Xuân tích cực khắc phục hậu quả lốc xoáy

CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn tham gia giúp dân lợp mái nhà

Thống kê của huyện Nghi Xuân, giống lốc xảy ra tại xã Cương Gián đã gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 75 nhà bị tốc mái thiệt hại 430 triệu đồng, thiệt hại về các công trình khác (cổng nhà, hàng rào, giàn mát, chuồng trại, quán hàng…) số tiền 826 triệu đồng.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast