Người dân Lộc Hà ra quân khôi phục các vườn mẫu, không để “rớt chuẩn” NTM!

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tập trung khắc phục các vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu bị hư hỏng do mưa lũ.

Người dân Lộc Hà ra quân khôi phục các vườn mẫu, không để “rớt chuẩn” NTM!

Vợ chồng ông Ngô Đức Tài (thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ) tháo nước, cắt bỏ cành úa, kiểm tra 60 trụ thanh long ruột đỏ trong khu vườn của gia đình.

Ông Phan Bá Ninh - Phó chánh Văn phòng NTM huyện Lộc Hà cho biết: “Trong 2 đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện có 247 vườn mẫu đạt chuẩn và 7.595 vườn đang xây dựng (đạt khoảng 70 - 95% khối lượng) đã bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 16,5 tỷ đồng; bị nặng nhất là các khu vườn ở xã Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Mỹ... Vì vậy, tranh thủ thời tiết nắng ráo, chúng tôi đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo, động viên bà con tập trung khắc phục để sớm ổn định sản xuất, đảm bảo sinh kế, thu nhập, cảnh quan và không để rớt chuẩn”.

Người dân Lộc Hà ra quân khôi phục các vườn mẫu, không để “rớt chuẩn” NTM!

Chị Ngô Thị Thảo (thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ) đang khôi phục lại 500 m2 rau trong khu vườn mẫu của gia đình sau khi bị nước lũ xóa sạch.

Những ngày qua, tất cả các khu vườn mẫu đạt chuẩn và những vườn đang đăng ký thực hiện đều gấp rút khôi phục sản xuất với các giống rau như: cải, hẹ, mồng tơi, mướp trái vụ và các loại rau thơm khác. Cùng với đó, bà con đã triển khai các biện pháp chống chết úng cho các loại cây ăn quả như: thanh long, na, bưởi, cam...

Ngoài ra, tại các khu vườn bị ngập, người dân còn triển khai nạo vét mương thoát để rút nước, bảo dưỡng máy móc phun tưới, sửa hệ thống vòi phun và giàn leo, độn đất nâng vườn, xây lại bờ rào, sửa sang cửa ngõ...

Người dân Lộc Hà ra quân khôi phục các vườn mẫu, không để “rớt chuẩn” NTM!

Phó Chánh Văn phòng NTM Lộc Hà Phan Bá Ninh hướng dẫn người dân Hộ Độ cách “cứu” cây ăn quả, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Cũng theo ông Phan Bá Ninh, cùng với khôi phục lại các khu vườn mẫu, những ngày gần đây, các địa phương ở huyện Lộc Hà đã huy động từ 400 - 500 người/xã/ngày ra quân làm NTM, trọng tâm là chỉnh trang các khu dân cư kiểu mẫu.

Người dân Lộc Hà ra quân khôi phục các vườn mẫu, không để “rớt chuẩn” NTM!

Người dân xã Mai Phụ ra quân nâng cấp hệ thống kênh thoát nước ven các trục đường chính, khu dân cư.

Theo thông kê, các đợt mưa lũ vừa rồi đã khiến tất cả 92 khu dân cư NTM kiểu mẫu và đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Lộc Hà bị ảnh hưởng, hư hỏng nhiều hạng mục với tổng thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Người dân Lộc Hà ra quân khôi phục các vườn mẫu, không để “rớt chuẩn” NTM!

Hội Cựu chiến binh xã Bình An ươm các giống hoa để phục vụ chỉnh trang các khu dân cư NTM...

Để tránh “rớt chuẩn” cũng như đảm bảo khung kế hoạch, chính quyền các cấp cùng Nhân dân huyện Lộc Hà đang tập trung ra quân để sớm hoàn thành 40 tuyến đường nội thôn, liên thôn; khắc phục các tuyến mương bị sạt sập; sửa chữa 33 nhà ở dân cư bị hư hỏng, tốc mái, khôi phục 70 cụm pa nô cổ động.

Đồng thời, các địa phương, người dân tập trung chỉnh trang các tuyến đường hoa, sửa đường điện thắp sáng làng quê; dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, hội quán, sân vận động thôn và các công trình công cộng khác...

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast