Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, nhiều nông dân ở Can Lộc và Lộc Hà (Hà Tĩnh) rủ nhau lội ruộng “săn” ốc bươu vàng bán cho thương lái, vừa làm sạch ruộng đồng, vừa kiếm thêm thu nhập.

Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái
Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

Người dân thôn Lương Trung (Ích Hậu, Lộc Hà) rủ nhau ra ruộng “săn” ốc

Bà Lê Thị Hường, 65 tuổi, ở thôn Lương Trung (xã Ích Hậu, Lộc Hà) cho biết: “Mấy ngày qua, cả làng rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng. Có nhà bắt được cả tấn. Biết tin nên tôi cũng đi theo, chỉ mới đi 2 buổi chiều, tôi bắt được 60 kg”.

Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

Từ người già...

Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

...đến trẻ em, ai cũng tham gia bắt ốc bươu vàng

Được biết, vào thời điểm này, trên các chân ruộng ngập nước sau nhiều ngày mưa lớn, ốc bươu vàng phát triển rất nhanh, số lượng nhiều. Vì vậy, nhiều thương lái tranh thủ đến các địa phương thu gom ốc bươu vàng.

Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

Đây là thời điểm ốc bươu vàng sinh sôi mạnh mẽ

Chị Hoàng Thị Lan (40 tuổi) một thương lái thu mua ốc bươu vàng cho biết: “Chỉ 5 ngày vừa qua, tôi thu mua được vài chục tấn. Cao điểm như hôm 3/11, tôi thu mua được 4,5 tấn. Không chỉ ở Ích Hậu, một số bà con các xã lân cận như Tùng Lộc (Can Lộc), Hồng Lộc, Thụ Lộc (Lộc Hà), Thạch Kênh (Thạch Hà)… biết tin cũng đi bắt và bán cho chúng tôi”.

Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

Chỉ sau gần 1 tuần, chị Hoàng Thị Lan thu mua được hơn 30 tấn ốc bươu vàng.

Theo quan sát, tại 2 điểm thu mua ốc bươu vàng gần chân cầu Trù (xã Thụ Lộc, Lộc Hà), ốc bươu vàng được thương lái mua với giá 3.000 đồng/kg.

Chị Cù Thị Hà, thôn Trung Sơn (xã Hồng Lộc, Lộc Hà) cho biết: “So với những năm trước giá chưa cao bằng nhưng hiện nay, ở các thửa ruộng ốc bươu vàng rất nhiều. Tôi tranh thủ đi bắt vừa làm sạch ruộng, vừa có thu nhập. Mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn”.

Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

Có nhiều gia đình huy động hết các thành viên đi bắt ốc như nhà anh Hoàng Văn Tiến (ở thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, Lộc Hà) cả gia đình 4 người đều tham gia, trong 5 ngày bắt được gần 1 tấn ốc, thu về gần 3 triệu đồng.

Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái

Cảnh mua bán ốc, nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều tại điểm thu mua gần cầu Trù (Thụ Lộc, Lộc Hà)

Ông Nguyễn Đức Quân - Chủ tịch UBND xã Ích Hậu thông tin: “Ốc bươu vàng là sinh vật ngoại lai, ăn tạp. Thời gian qua tại địa phương, ốc bươu vàng phá hoại lúa ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất mùa vụ, nhưng không có cách nào diệt tận gốc. Hiện nay, có một số tư thương đến tận xã thu mua và được bà con hưởng ứng tích cực khiến chúng tôi rất mừng. Việc diệt ốc bươu vàng không chỉ ngăn ngừa sự phá hoại mùa màng mà còn giúp bà con có thêm thu nhập”.

Được biết, số ốc bươu vàng thương lái thu mua trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được mang đến các nhà máy chế biến thức ăn phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast