Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân Hà Tĩnh đồng loạt bước vào thu hoạch lúa hè thu. Niềm vui trong dịp Tết Độc lập của bà con chính là nhìn những cánh đồng trĩu bông, lúa về nhà an toàn trước mùa mưa bão gần đến…

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Ngay từ sáng sớm, không khí mùa màng đã tấp nập khắp các làng quê của huyện Can Lộc. Tiếng máy gặt, tiếng người gọi nhau í ới nơi chân ruộng tạo nên một bức tranh sống động buổi sớm mai.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Đang chờ máy gặt đập thu hoạch lúa, ông Trần Xuân Soạn (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) cho biết: “Mùa này bà con không dám nghỉ ngơi, lúa còn ở ngoài đồng ngày nào là lo ngày ấy. Tôi sản xuất gần 8 sào Nếp 98, nhờ điều kiện thuận lợi, lúa cho năng suất khá cao, khoảng 2,6 tạ/sào”.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Bà con các xã khác như Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc... cũng đang huy động nhân, vật lực thu hoạch lúa. Huyện Can Lộc chủ yếu trồng các loại giống có thời gian sinh trưởng trong khoảng an toàn như: Khang dân đột biến, Nếp 98, Bắc Thịnh, Thiên ưu… Máy gặp đập liên hợp của địa phương đang “xoay” hết công suất để đảm bảo tiến độ thu hoạch cho bà con.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Ở “vựa lúa” huyện Cẩm Xuyên, các xã trọng điểm sản xuất như Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Nam Phúc Thăng, Cẩm Thành… bà con nông dân cũng tạm gác nghỉ lễ, đồng loạt ra đồng. Diện tích lúa thu hoạch xong của các địa phương đã tăng lên nhanh chóng trong ngày đầu nghỉ lễ (khoảng 1.200 - 1.500 ha).

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Bà Trần Thị Thu (thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa) cho biết: “Trời nắng thì nông dân vất vả hơn nhưng được cái lúa chín vàng, đất khô ráo, máy gặt đập chạy băng băng từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Bà con sản xuất cùng loại giống Khang dân 18, vì thế lúa sinh trưởng tốt, đồng đều. Nhà tôi có 2 sào, năng suất dự kiến đạt 2,6 tạ/sào, vụ hè thu như thế là thắng lợi rồi”.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Anh Trần Công Hoan là chủ máy gặt đập ở xã Thạch Mỹ (Lộc Hà), thế nhưng những ngày này, anh ký hợp đồng hoạt động tại các xã của huyện Cẩm Xuyên. Anh Hoan cho biết: “Lúa ở đây đã vào đợt chín đồng loạt, thời vụ càng trở nên gấp gáp nên tôi ăn, nghỉ tại huyện luôn, không về nhà nghỉ lễ. Mỗi ngày làm việc khoảng 12 tiếng, có khi bà con gọi phải làm thêm cả ban đêm nữa”.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Theo ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Cẩm Xuyên là một trong những địa phương đứng tốp đầu về diện tích thu hoạch, đạt 4.500 ha, năng suất dự ước khoảng 55,1 tạ/ha.

Trong đó, một số xã như: Cẩm Dương, Nam Phúc Thăng, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Yên Hòa… đã gặt được trên 55% diện tích. Bà con cũng tranh thủ phơi rơm ngay tại ruộng, sau đó đưa xe ra chở về nhà, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Đồng ruộng Thạch Hà những ngày này cũng rền vang tiếng máy, báo hiệu bước vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Bà Dương Thị Tám (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) chia sẻ: “Ngày lễ nhưng thời tiết thuận lợi, bà con cả thôn ra đồng từ sáng sớm để thu họạch lúa. Có máy móc hiện đại nên chúng tôi đỡ vất vả, gặt xong có thể vận chuyển về nhà để phơi ngay. Trong mấy tiếng đồng hồ mà cánh đồng rộng gần 4ha này đã được thu gọn”.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Với nỗ lực cao của chính quyền, bà con, vùng lúa “chạy lụt” của huyện Đức Thọ cũng đã gần chạm “đích” với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Thời tiết nắng ráo như hiện nay, khoảng 2 ngày tới, toàn bộ diện tích lúa ngoài đê và các vùng thấp trũng của Đức Thọ sẽ được thu hoạch cơ bản.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Thời vụ “thúc lưng”, chị Trần Thị Xuân (thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, Đức Thọ) không khi nào ngơi nghỉ, vừa bám theo máy ra đồng thu hoạch, vừa tranh thủ nắng trau phơi lúa, dồn rơm về đồng tích trữ cho trâu bò khi trời sang đông. Chị Xuân cho biết: “Với bà con lúc này, một ngày nắng bằng vạn ngày mưa nên phải tranh thủ từng chút, đưa lúa về nhà an toàn. Năm nay do lúa trổ trúng đợt mưa nên năng suất trung bình có “hụt” xuống, chỉ đạt từ 2,1- 2,2 tạ/sào”.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Ngược lên ngàn, trên cánh đồng của xã Hương Giang (huyện Hương Khê), máy gặt đập được huy động hết công suất. Thời tiết nắng ráo, nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi để xã vùng hạ du của huyện thắng lợi trong vụ sản xuất nhiều rủi ro. Ảnh: Đức Quyền.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Phương châm chỉ đạo của huyện là sản xuất vụ hè thu 2022 đảm bảo "ăn chắc” né tránh thiên tai. Đặc biệt, các giống có triển vọng trong vụ hè thu năm trước tiếp tục được đưa vào sản xuất quy mô phù hợp như ADI 186, PC6, LP5, Lai thơm… cho kết quả tốt. Ảnh: Đức Quyền.

Nông dân Hà Tĩnh xuống đồng thu hoạch lúa hè thu diện rộng

Theo ông Nguyễn Trí Hà – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), kể từ ngày 1/9 trở đi, toàn tỉnh bước vào đợt cao điểm thu hoạch vụ hè thu, hiện đã hoàn thành được khoảng 15.000/45.000 ha.

Các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên,… đang là những địa phương dẫn đầu về tiến độ. Bà con cần tranh thủ tối đa những ngày thời tiết nắng ráo, tập trung huy động máy móc, nhân lực thu hoạch với phương châm “lúa chín đến đâu thu hoạch nhanh, gọn đến đó”. Toàn tỉnh phấn đấu cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa hè thu trước ngày 15/9.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.