Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao các mô hình kinh tế của nông dân Hà Tĩnh, từ hiệu quả của các mô hình đã chứng minh nền nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 31/3, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác đi thăm, kiểm tra một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện Lộc Hà và TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy cùng đi với đoàn.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

Tại huyện Lộc Hà, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đến tham quan Hợp tác xã nấm Quang Trung tại xã Bình An.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

Mô hình đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, lợi nhuận trên 400 triệu đồng mỗi năm.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

Tại TP Hà Tĩnh, đoàn đến kiểm tra mô hình tích tụ ruộng đất của anh Nguyễn Đăng Hồng (xã Thạch Hạ)...

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

... mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng của HTX rau củ quả và dịch vụ tổng hợp Thạch Hạ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

Tiếp đó, đoàn đến tham quan mô hình nuôi trai lấy ngọc trong ao nước ngọt tại xã Đồng Môn.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

Hình ảnh ngọc trai của mô hình.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng

Đoàn công tác đến tham quan mô hình sản xuất của cơ sở bánh đa nem Nam Chi, xã Đồng Môn.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao các mô kinh tế nông nghiệp của nông dân Hà Tĩnh. Nhìn chung, các mô hình đang trên đà phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những mô hình mới hình thành cũng cho thấy đường hướng, quy mô đúng, đa giá trị. Trung ương Hội phấn khởi khi địa phương có nhiều nông dân giỏi, quyết tâm và có “gan làm giàu” trên quê hương. Những mô hình có hiệu quả, có giá trị kinh tế cao, tạo ra sản phẩm an toàn, sinh thái đã chứng minh nền nông nghiệp Hà Tĩnh đang đi đúng hướng, đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng mong muốn những mô hình đã có hiệu quả tiếp tục ứng dụng công nghệ cao mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm, mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu hoặc đưa vào chuỗi siêu thị để nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, tính đến phương án sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Những nông dân giỏi đã có nhiều kinh nghiệm nên trở thành “người thầy” để truyền cảm hứng, truyền nghề, nhân rộng mô hình sản xuất cho những nông dân khác có đủ điều kiện.

Với những mô hình đang hình thành, các cấp hội nông dân cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật; tư vấn thủ tục, chủ trương sản xuất theo đúng quy hoạch của địa phương. Đặc biệt, hướng tới thành lập các chi hội nghề nghiệp để liên kết nông dân, hình thành doanh nghiệp trong hợp tác xã, hình thành tổ chức Đảng trong trong tổ chức kinh tế để hài hoà giữa kinh tế và chính trị, hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hội viên nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân sản xuất, phát triển kinh tế.

.Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast