TP. Hà Tĩnh: Nghị quyết "tam nông" đã đưa lại những hiệu quả thiết thực

Sáng 20/6, TP. Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết 08-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị đi sâu phân tích một số khó khăn TP. Hà Tĩnh gặp phải trong quá trình xây dựng, triển khai các chính sách về tam nông.

Sau khi Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết 08 – NQ/TU về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ban hành, TP. Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt tới toàn bộ cán bộ cốt cán, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết một cách sát thực.

TP. Hà Tĩnh đã phát động các phong trào thi đua thực hiện các Nghị quyết gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng mô hình dân vận khéo, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới…

Sau 5 năm thực hiện các Nghi quyết, TP. Hà Tĩnh đã thay đổi rõ nét: Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng đều hàng năm, (năm 2008 là 126.326 triệu đồng, đến năm 2012 đạt 209.374 triệu đồng tăng 65,8% so với năm 2008); kiên cố hóa được 31,7 km kênh mương thủy lợi, nâng tỷ lệ kênh mương do xã, phường quản lý được kiên cố hóa từ 70% năm 2008 lên thành 79 % vào năm 2012. Hiện 100% hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu, đầu tư nâng cấp 39,53km đê bao; làm mới đạt chuẩn 20,1km đường trục xã, liên xã. Đến năm 2012, TP. Hà Tĩnh có 13 hợp tác xã nông nghiệp, năm 2013 dự kiến tăng thêm 4 hợp tác xã, nâng tổng số là 17 hợp tác xã nông nghiệp

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo thành phố giảm từ 7,43% cuối năm 2010 xuống còn 3,87% cuối năm 2012. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 67%, hàng năm 100% người nghèo và cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí; 100% hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất được vay vốn; 100% hộ gia đình nghèo được hỗ trợ tiền điện. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn ổn định; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích vào một số vấn đề như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về xây dựng NTM còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên, chưa có sự chủ động hưởng ứng tham gia, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa thật sự rõ nét. Cơ chế chính sách của nhà nước đối với nông nghiệp thiếu sự đồng bộ, thống nhất, thủ tục để thực hiện các chính sách còn rườm rà nên trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, lúng túng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast