Vũ Quang huy động gần 30 tỷ đồng hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã huy động được gần 30 tỷ đồng để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Vũ Quang huy động gần 30 tỷ đồng hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới

Người dân thôn 3, xã Ân Phú ra quân chỉnh trang tuyến đường trục thôn.

Ân Phú được xem là một trong những địa phương đứng tốp đầu của huyện Vũ Quang trong xây dựng NTM. Để hướng tới mục tiêu đạt chuẩn kiểu mẫu vào cuối năm nay, xã đang tích cực nâng chất các tiêu chí.

Từ đầu năm đến nay, xã đã huy động được hơn 1.500 ngày công và khoảng hơn 1 tỷ đồng để nạo vét 2,7 km mương thoát nước, trồng mới hơn 2 km hàng rào xanh, chỉnh trang khuôn viên hai nhà văn hóa... Đồng thời, tiến hành lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường trục thôn; vẽ bích họa tại khuôn viên di tích lịch sử - văn hóa Đền Vại và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã; triển khai xây dựng 1 cụm dân cư sinh thái, 5 nhà vườn sinh thái…

Vũ Quang huy động gần 30 tỷ đồng hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới

Cụm dân cư sinh thái thôn 1 (xã Ân Phú) đang dần hoàn thiện.

Ông Trần Văn Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Phú cho biết: “Địa phương luôn tập trung cao độ, duy trì hoạt động xây dựng NTM một cách thường xuyên, liên tục, tập trung huy động sức dân để nâng cấp đường làng, ngõ xóm, xây dựng thêm các công trình công cộng... để hoàn thành mục tiêu đã để ra”.

Vũ Quang huy động gần 30 tỷ đồng hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay, xã Đức Lĩnh đã làm mới được 2 km đường giao thông nông thôn.

Phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, người dân xã Đức Lĩnh đang tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vườn hộ, nhà ở... xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Trinh Hào - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình chia sẻ: “Xác định làm NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên thôn luôn duy trì thường xuyên các hoạt động lao động, vệ sinh, chỉnh trang các công trình công cộng, vườn tược... Từ đầu năm đến nay, toàn thôn đã chỉnh trang được 40 vườn mẫu; di dời 20 công trình phụ trợ; xây dựng được 2 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; làm mới gần 1 km lề đường... Đặc biệt, thôn đang được huyện Vũ Quang thí điểm xây dựng khu NTM kiểu mẫu thông minh”.

Vũ Quang huy động gần 30 tỷ đồng hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới

Người dân thôn Thanh Bình (xã Đức Lĩnh) ra quân cắt tỉa các tuyến hàng rào xanh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê cho biết: “Dù gặp không ít khó khăn nhưng 8 tháng vừa qua, chúng tôi đã vận động 50 hộ hiến gần 1.000 m2 đất, phá dỡ 40 cổng kiên cố, 8 công trình phụ trợ… để hoàn thiện 2 km đường giao thông nông thôn.

Toàn xã cũng đã làm được 2 km hàng rào xanh; gần 100 công trình phụ trợ; triển khai xây dựng 3 cụm dân cư sinh thái và 16 nhà vườn sinh thái…”.

Vũ Quang huy động gần 30 tỷ đồng hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới

Việc ra quân đồng bộ của các địa phương đã giúp các tiêu chí NTM trên địa bàn Vũ Quang luôn được bổ sung.

Không chỉ xã Ân Phú, Đức Lĩnh mà 8 địa phương còn lại của huyện Vũ Quang đều đang tập trung nâng cao các tiêu chí NTM.

Theo Văn phòng NTM huyện Vũ Quang, từ đầu năm 2022 lại nay, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn huyện đã huy động được gần 30 tỷ đồng, hơn 11 nghìn ngày công lao động, vận động người dân hiến hơn 5.000 m2 đất và hàng trăm công trình kiên cố để tiến hành nâng cấp hơn 7 km nền và lề đường giao thông; làm mới 8,6 km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang được hơn 3.628 vườn hộ; xây dựng được 683 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt...

Vũ Quang huy động gần 30 tỷ đồng hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân và đoàn công tác của huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Đức Lĩnh.

Bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Vũ Quang cho biết: “Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục huy động sức dân, phấn đấu đưa hai xã Đức Lĩnh và Ân Phú về đích NTM kiểu mẫu, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng thêm 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 9 nhà vườn sinh thái và 5 cụm dân cư sinh thái.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện sẽ tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai NTM tại các địa phương, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast