Vượt khó bám biển, ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 870 tỷ đồng từ vụ cá Bắc

(Baohatinh.vn) - Vụ cá Bắc ở Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do thời tiết trên biển diễn biến thất thường, dù vậy, bà con ngư dân các địa phương vẫn kiên trì bám biển, vươn khơi để thu về giá trị sản xuất gần 870 tỷ đồng.

Vượt khó bám biển, ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 870 tỷ đồng từ vụ cá Bắc

Những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, các loài cá nổi xuất hiện nhiều với mật độ cao nên ngư dân thu được sản lượng khá lớn.

Vụ cá Bắc tại Hà Tĩnh (bắt đầu từ tháng 9 âm lịch năm trước đến đầu tháng 4 âm lịch năm sau) thường trùng với thời điểm thời tiết xảy ra nhiều cơn bão, áp thấp và gió mùa trên biển. Cùng đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tranh thủ tối đa thời gian thuận lợi, ngư dân các huyện ven biển như Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Kỳ Anh... vẫn dong thuyền, bám biển sản xuất.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc đạt 18.495 tấn, ước trị giá khoảng 872 tỷ đồng, trong đó: khai thác biển đạt 16.069 tấn, khai thác nội địa đạt 2.426 tấn. Nguồn lợi khá phong phú và có giá trị cao gồm: cá cơm, nhuyễn thể, cá nục, cá đù, cá đục, tôm, ruốc, mực, cá thu, cá ngừ…

Đặc biệt, vào những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, các loài cá nổi xuất hiện nhiều với mật độ cao, dày đặc nên ngư dân thu được sản lượng khá lớn.

Vượt khó bám biển, ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 870 tỷ đồng từ vụ cá Bắc

Mực lá là một trong những loại nhuyễn thể cho giá trị kinh tế cao trong vụ cá Bắc.

Ông Nguyễn Tông Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến ngư trường, nguồn lợi thủy sản; tình hình thời tiết, khí hậu để tham mưu, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn cho ngư dân tổ chức khai thác thủy sản hiệu quả gắn liền bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ứng dụng một số mô hình đánh bắt có hiệu quả kinh tế cao để tập trung khai thác các loài cá nổi và mở rộng ngư trường khai thác”.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn cũng tập trung truyên truyền, vận động và hướng dẫn ngư dân tuân thủ Luật Thủy sản; nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Vượt khó bám biển, ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 870 tỷ đồng từ vụ cá Bắc

Ngư dân tu sửa tàu thuyền, ngư lưới cụ chuẩn bị vươn khơi vào vụ cá nam.

Kết quả từ vụ cá Bắc là động lực lớn cho bà con ngư dân Hà Tĩnh tu sửa ngư lưới cụ, đầu tư trang thiết bị, chuẩn bị thuyền viên để vươn khơi bám biển trong vụ cá Nam sắp tới (kéo dài từ tháng 4 âm lịch đến tháng 9 âm lịch).

Hà Tĩnh hiện có 3.554 tàu cá đã đăng ký hoạt động, trong đó, đội tàu hoạt động tại vùng lộng (chiều dài từ 12m đến dưới 15m) có 635 chiếc. Đội tàu có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi có 136 chiếc làm các nghề câu, vó, mành, vây, lồng bẫy, chụp mực và là đội tàu đóng góp phần lớn sản lượng khai thác thủy sản trong tỉnh. Số còn lại 2.804 chiếc là loại tàu cá có chiều dài nhỏ hơn 12m chủ yếu làm nghề lưới rê và nghề câu hoạt động vùng biển ven bờ trong tỉnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast