Nữ sinh Hà Tĩnh vào chung kết “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Xuất sắc vượt qua hàng vạn thí sinh trong cả nước, em Trần Thị Quý - lớp 11A4, Trường THPT Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã trở thành 1 trong 30 học sinh khối THCS, THPT tham gia vòng thi chung kết toàn quốc cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ V năm 2019

Quý cũng là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh lọt vào vòng thi này.

Nữ sinh Hà Tĩnh vào chung kết “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc

Hưởng ứng phát động của Đoàn trường, em Trần Thị Quý cùng với hơn 1.500 học sinh Trường THPT Nghèn tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trực tuyến.

Tháng 5/2019, ngay sau khi ban tổ chức cuộc thi công bố rộng rãi thể lệ, Đoàn trường THPT Nghèn đã xây dựng kế hoạch, khuyến khích, động viên 100% học sinh trong toàn trường tham gia.

Háo hức được so tài kiến thức của mình, Trần Thị Quý (lúc đó đang là học sinh lớp 10) cùng với hơn 1.500 học sinh Trường THPT Nghèn đã mạnh dạn tham gia thi.

Nữ sinh Hà Tĩnh vào chung kết “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc

Để lọt vào vòng chung kết, Quý phải trải qua 3 vòng thi loại và 1 vòng thi bán kết.

Cuộc thi diễn ra bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn. Để có thể lọt vào vòng chung kết, mỗi thí sinh phải trải qua 3 vòng thi loại (diễn ra từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019) và 1 vòng thi bán kết.

Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi đợt thi, vòng thi.

Nữ sinh Hà Tĩnh vào chung kết “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc

Quý luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi kiến thức qua mạng và qua các bạn

Và đầu tháng 11/2019, sau khi vượt qua 4 vòng thi với hàng vạn lượt thí sinh dự thi trên toàn quốc, Trần Thị Quý đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Hà Tĩnh tham gia vòng thi chung kết, diễn ra tại Hà Nội vào thời gian tới.

Vẫn chưa hết cảm xúc bồi hồi, vui mừng, em Trần Thị Quý chia sẻ: “Mỗi một vòng thi em đều nghiêm túc vận dụng hết tất cả những kiến thức mình có được để trả lời câu hỏi. Không những thế, thời gian “nghỉ dưỡng sức” giữa các vòng thi em đều tranh thủ đọc thêm các tài liệu liên quan để củng cố kiến thức cho mình”.

Nữ sinh Hà Tĩnh vào chung kết “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc

Trần Thị Quý còn được biết đến là nữ sinh chăm ngoan, học giỏi của trường.

“Được lọt vào vòng thi chung kết là niềm hạnh phúc lớn lao, thế nhưng, em vui hơn bởi từ cuộc thi em được bồi dưỡng kho tàng kiến thức vô giá về Đảng, về Bác Hồ kính yêu. Hiểu thêm về Bác, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, em càng có thêm động lực để học tập và tu dưỡng đạo đức tốt hơn” - Trần Thị Quý bộc bạch.

Chuẩn bị cho vòng thi chung kết, hiện nay, Quý đang được các thầy cô trong trường và các bạn cùng lớp hỗ trợ ôn tập, hệ thống kiến thức. Ngoài ra, bản thân em cũng chủ động tìm hiểu qua mạng, qua các sách, tài liệu viết về Bác để có thể tự tin so tài cùng các bạn trên toàn quốc.

Nữ sinh Hà Tĩnh vào chung kết “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc

Thông qua các buổi học chính khóa, ngoại khóa và các phong trào đoàn, hội, nội dung học tập và làm theo Bác luôn là hoạt động được nhà trường triển khai thường xuyên, liên tục.

Không chỉ nằm trong top thí sinh xuất sắc, ở Trường THPT Nghèn, Trần Thị Quý còn được biết đến là nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi và năng nổ trong các hoạt động tình nguyện, đoàn hội.

Năm học vừa qua, Quý là học sinh có điểm số cao nhất lớp. Quý từng đạt giải nhì, giải ba cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện bậc THCS. Em cũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ xung kích tình nguyện.

Thầy Lê Văn Định - Bí thư đoàn Trường THPT Nghèn cho biết: “Thông qua các buổi học chính khóa, ngoại khóa và các phong trào đoàn, hội, nội dung học và làm theo Bác luôn là hoạt động được nhà trường triển khai thường xuyên và liên tục. Cuộc thi trực tuyến lần này là thêm một cơ hội để học sinh nhà trường được mở mang kiến thức, bồi đắp tư tưởng, góp phần thúc đẩy hành động tích cực”.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập đoàn giáo dục Egroup phối hợp tổ chức.

Đối tượng dự thi được chia thành 3 bảng. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

Bảng B: Dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm trong và ngoài nước.

Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

Nội dung thi về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986-2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tham gia vòng thi chung kết toàn quốc ở cả 3 bảng có 90 thí sinh, mỗi bảng 30 thí sinh. Các thí sinh sẽ tham gia thi tập trung tại Hà Nội với vòng đấu loại trực tiếp và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.