Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân TP Hà Tĩnh phấn đấu mỗi năm xây dựng 2 - 3 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, tuần hoàn và nhân rộng mô hình du lịch trải nghiệm

Sáng 28/7, Hội Nông dân TP Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự đại hội có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo TP Hà Tĩnh và 168 hội viên tiêu biểu đại diện cho gần 11.000 hội viên, nông dân TP Hà Tĩnh.

Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân TP Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa VIII đề ra.

Dưới sự tập hợp, lãnh đạo của các cấp hội, giai cấp nông dân trên địa bàn đã phát huy được vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, giữ vững QP - AN, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên luôn được các cấp hội quan tâm, đẩy mạnh làm nền tảng cho phát triển phong trào chung. Các cấp hội đã tổ chức hơn 1.600 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách với trên 107.800 lượt hội viên tham dự.

Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiệm kỳ qua, có hơn 21.200 lượt hội viên được công nhận danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp (đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); chỉ đạo các cơ sở xây dựng 220 mô hình kinh tế, trong đó có 67 mô hình nhà lưới được hưởng chính sách hỗ trợ của thanh phố; tổ chức 17 lớp đào tạo nghề cho gần 700 hội viên và con em nông dân.

Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Bích Hằng trình bày báo cáo chính trị trình đại hội.

Các cấp hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh II tuyên truyền chính sách tín dụng đến với các hội viên nhằm phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ tại các ngân hàng đạt 157 tỷ đồng/2.141 hộ vay. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố còn ủy thác và quản lý hơn 3,6 tỷ đồng/74 hộ vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

Ông Đặng Văn Luân (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh): Các cấp chính quyền cần tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cho bà con mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng các mô hình cho hiệu quả cao để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Các đối tượng cây, con mới có giá trị kinh tế cao góp phần phát triển nông nghiệp đô thị như: nuôi tôm càng xanh trong ao đất, trồng sen, nuôi rươi, nuôi trai lấy ngọc; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới như VietGAP, sản xuất hướng hữu cơ, nuôi tôm thâm canh 3 giai đoạn...

Hội cũng tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm; tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh.

Với nhiều giải pháp cụ thể đó, các cấp hội đã giúp 227 hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu; vận động thành lập đươc 6 tổ hợp tác, 13 hợp tác xã; công tác hội chuyển biến mạnh mẽ về chất.

Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Anh: Nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Nông dân thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước ứng dụng công nghệ, chuyển đổi dần sang sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái góp phần phát triển nông nghiệp đô thị đa giá trị.

Các cấp hội cũng đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) - đô thị văn minh. Theo đó, đảm nhận duy trì, chỉnh trang 122 tuyến đường tự quản, tuyến phố văn minh, tuyến đường hoa; tham gia xây dựng 10/10 phường đạt tiêu chí phường văn minh đô thị; hỗ trợ xã Thạch Hạ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân TP Hà Tĩnh tập trung phấn đấu mỗi năm có 75% số hộ nông dân đăng ký hộ SXKD giỏi, xây dựng 2 - 3 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, tuần hoàn và nhân rộng mô hình du lịch trải nghiệm; phối hợp xây dựng ít nhất 1 - 2 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên; tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn ủy thác với ngân hàng CSXH đạt 5%/năm; thành lập mới từ 2 - 3 HTX…

Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ông Trương Công Trung tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh.

Ông Trương Công Trung tái cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!