12 tháng tù giam cho đối tượng trộm điện thoại

(Baohatinh.vn) - TAND Thành phố Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Hữu Định (SN 1963, trú thôn Bình, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh) 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

12 tháng tù giam cho đối tượng trộm điện thoại

Vụ án Nguyễn Hữu Định (SN 1963, trú thôn Bình, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) phạm tội “Trộm cắp tài sản” được TAND TP. Hà Tĩnh đưa ra xét xử vào chiều 10/11.

Khoảng 12h30p ngày 12/7/2021, khi đi qua số nhà 636 đường Hà Huy Tập (thuộc xóm Mới, Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Định phát hiện thấy cổng nhà và cửa phòng khách mở nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi vào phòng khách, thấy anh L.T.T. (SN 2003) đang ngủ trưa, bên cạnh có chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 (trị giá 4,2 triệu đồng), Định đã lấy trộm.

Được biết, Nguyễn Hữu Định là người nhiều tiền án, tiền sự. Năm 1982, Định bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh xử phạt 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”; năm 1990, bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh xử phạt 11 năm 11 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”; năm 2010, bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2011, bị Công an phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) xử phạt bằng hình thức cảnh cáo về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; năm 2013, bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; năm 2015, bị Công an phường Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) xử phạt 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2016, bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”....

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Hữu Định xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bị cáo là người từng có tiền sự, nhân thân xấu nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Từ cơ sở đó, TAND TP. Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Hữu Định 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast