30 tháng tù giam cho đối tượng trộm xe máy để trên vỉa hè ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - TAND thành phố Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với Phạm Quốc Điệp (SN 1988) trú tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

30 tháng tù giam cho đối tượng trộm xe máy để trên vỉa hè ở TP Hà Tĩnh

Chiều 9/11, TAND TP. Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Quốc Điệp (SN 1988, trú tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Sáng 1/8/2021, Phạm Quốc Điệp đi từ thị trấn Hương Khê đến TP. Hà Tĩnh chơi. Đến 13h cùng ngày, khi đến cửa hàng đồ thờ Hoa Lan trên đường Hà Huy Tập (thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập), Điệp phát hiện 1 chiếc xe máy Honda Wave dựng trên vỉa hè. Do chiếc xe còn cắm chìa khóa và không có người trông coi nên Điệp đã thực hiện hành vi trộm cắp (chiếc xe trị giá 15 triệu đồng).

Ngày 2/8/2021, Điệp bán lại chiếc xe này cho anh Đ.V.H. (SN 1982, trú xã Hương Lâm, Hương Khê) với giá 3,5 triệu đồng. Toàn bộ tiền bán được, Điệp đã tiêu xài cho mục đích cá nhân.

Được biết, Phạm Quốc Điệp đã từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và bị TAND huyện Hương Khê xử phạt vào các năm 2018, 2020.

Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. TAND TP. Hà Tĩnh đã xử phạt Phạm Quốc Điệp 30 tháng tù giam về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast