Bị từ chối tình cảm, rủ "chiến hữu" chém bạn của tình địch

(Baohatinh.vn) - Tại hội trường xã Trung Lễ, TAND huyện Đức Thọ phối hợp với Viện KSND cùng cấp mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm đối với Phạm Văn Sơn và Lê Thái Bảo (cùng SN 1999, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Bị từ chối tình cảm, rủ chiến hữu chém bạn của tình địch

Hình ảnh các bị cáo Phạm Văn Sơn và Lê Thái Bảo tại tòa

Theo cáo trạng, Phạm Văn Sơn biết được người mình yêu là chị Cao Thị Hải Y. (ở thị xã Hồng Lĩnh) có bạn trai mới tên là Hồ Chiến C. (SN 2000, ở huyện Đức Thọ) nên muốn tìm C. để "cấm" không cho qua lại.

Sáng ngày 13/10/2017, Sơn gọi điện thêm các “chiến hữu” là Lê Thái Bảo và Trần Viết Đức (đều trú huyện Đức Thọ) cùng mình đi xe máy lên tìm C. tại Trường PTTH Trần Phú (Đức Thọ) để đánh “dằn mặt”.

Khi thấy C. đi từ cổng trường ra, cả nhóm vây lại "hỏi chuyện" rồi gây gổ. Lúc này, Nguyễn Thái Sơn (SN 2000, trú tại xã Đức An), bạn học cùng C. vào can ngăn rồi xảy ra xô xát với nhóm của Phạm Văn Sơn. Trong lúc xô đẩy, Nguyễn Thái Sơn đấm vào mặt làm Đức bị ngã xuống đường. Được mọi người can ngăn nên 2 bên ra về.

Ấm ức chuyện bị Nguyễn Thái Sơn đánh, nên sáng hôm sau Phạm Văn Sơn, Lê Thái Bảo và Trần Viết Đức tiếp tục đến Trường PTTH Trần Phú tìm Nguyễn Thái Sơn để trả thù.

Khi thấy Nguyễn Thái Sơn vừa ra khỏi cổng trường, Phạm Văn Sơn và Lê Thái Bảo liền cầm 2 con dao mác đã chuẩn bị trước đuổi chém nhiều nhát vào người nạn nhân, gây tổn thương 12% trên cơ thể.

Nguyễn Thái Sơn sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, đến ngày 25/10/2017, thì xuất viện.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Thái Bảo 3 năm tù và Phạm Văn Sơn 2 năm 3 tháng tù.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast