Cắt tóc "chui” giữa mùa dịch, chủ quán ở Nghi Xuân bị phạt 5 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông N.K.D do cắt tóc cho khách hàng giữa mùa dịch Covid-19.

Cắt tóc chui” giữa mùa dịch, chủ quán ở Nghi Xuân bị phạt 5 triệu đồng

Ông N.K.D khai báo tại Công an xã Cương Gián.

Ngày 25/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phát hiện ông N.K.D (SN 1981, trú tại thôn Song Long, xã Cương Gián) đang cắt tóc cho một người đàn ông tại quán cắt tóc do ông D. làm chủ (quán đóng cửa phía trước nhưng khách đi cửa sau).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc. Ông D. cũng thừa nhận hành vi của mình.

Sáng nay (1/7/2021), UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông N.K.D theo khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cắt tóc chui” giữa mùa dịch, chủ quán ở Nghi Xuân bị phạt 5 triệu đồng

Quán cắt tóc M.D - nơi ông D. vi phạm quy định phòng chống dịch.

Được biết, thời điểm này, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lây nhiễm (trong đó có quán cắt tóc, gội đầu) theo Văn bản số 3922/UBND-VX1 ngày 21/6/2021 chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 28/6/2021, UBND huyện Nghi Xuân cũng đã ra Quyết định số 2531 xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông L.M.K (SN 1956, trú tại thôn Kiều Văn, xã Xuân Phổ) do không tuân thủ cách ly y tế tại nhà.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast