Chưa được xoá án tích, tiếp tục lĩnh thêm 15 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và chưa được xoá án tích nhưng Hoàng Xuân Hùng (1989, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản.

Chưa được xoá án tích, tiếp tục lĩnh thêm 15 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản

Chiều 30/3, Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh tổ chức phiên toà trực tuyến xét xử Hoàng Xuân Hùng (SN 1989, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo bản cáo trạng, khoảng 14h ngày 22/3/2021, Hoàng Xuân Hùng đi bộ qua nhà anh Lê Văn Tuấn (TDP Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) với ý định trộm cắp tài sản.

Lợi dụng cả gia đình anh Tuấn đi vắng, Hùng đã cạy cửa sổ vào nhà và lấy trộm 1 chiếc máy tính, 1 chiếc đàn organ, trị giá 4,6 triệu đồng.

Chưa được xoá án tích, tiếp tục lĩnh thêm 15 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản

Vì điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, phiên toà được mở trực tuyến ở 2 điểm cầu là Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh và Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh.

Sau khi lấy trộm xong, Hùng thuê taxi vào một tiệm cầm đồ ở tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình để cầm cố tài sản.

Tại đây, Hùng đã mang cầm cố chiếc máy tính vừa trộm được với giá 2,1 triệu đồng, còn chiếc đàn organ Hùng đem cho tài xế taxi giữ vì không còn tiền trả taxi và hẹn hôm sau mang tiền trả để lấy lại đàn nhưng Hùng không thực hiện.

Chưa được xoá án tích, tiếp tục lĩnh thêm 15 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản

Hoàng Xuân Hùng tại điểm cầu Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi trộm tài sản, Hùng bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh, không lâu sau khi nhận được trình báo của bị hại, Công an TX Kỳ Anh đã tiến hành điều tra, bắt giữ Hoàng Xuân Hùng và di lý về Hà Tĩnh.

Được biết, trước đó, vào năm 2014, Hoàng Xuân Hùng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bị xử phạt 8 năm tù giam. Năm 2019, chấp hành xong bản án (được giảm án) nhưng chưa được xoá án tích thì năm 2020, Hoàng Xuân Hùng lại bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khoẻ của người khác và năm 2021 lại tiếp tục phạm tội nêu trên.

Tại phiên xét xử, xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Xuân Hùng 15 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast