Đánh bạc bằng hình thức lô đề, 7 đối tượng ở Hà Tĩnh đều nhận án tù

(Baohatinh.vn) - Tham gia vào đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, 7 đối tượng ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đều bị TAND huyện tuyên án tù.

Đánh bạc bằng hình thức lô đề, 7 đối tượng ở Hà Tĩnh đều nhận án tù

Từ trái qua Lâm, Hồng, Mai, Tuyền, Hoa, Ngoan và Biên tại phiên tòa xét xử sáng 29/6

Do có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước nên khoảng giữa tháng 12/2019, Nguyễn Thị Hoa (SN 1970) trú tại tổ dân phố 3 thị trấn Tiên Điền đã bàn bạc với Lương Văn Hồng (SN1960) trú tại xã Xuân Hội về việc đánh bạc dưới hình thức đánh “lô đề”.

Sau đó, Hồng liên hệ với 5 bị can khác cùng trú tại xã Xuân Hội gồm: Lương Văn Biên (SN1975) Phan Văn Ngoan (SN1962) Hoàng Thị Lâm (1962), Đinh Thị Tuyền (SN 1973) và Thái Thị Mai (SN1964).

Vào chiều ngày 7/1/2020, khi các bị can bắt đầu thực hiện việc ghi và chuyển các bảng “lô đề” bằng hình thức gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi tin nhắn thông qua các ứng dụng tin nhắn thông thường và tin nhắn Zalo thì bị Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ cùng tang chứng vật chứng

Đánh bạc bằng hình thức lô đề, 7 đối tượng ở Hà Tĩnh đều nhận án tù

Đại diện Viện KSND huyện Nghi Xuân công bố cáo trạng

TAND huyện Nghi Xuân xác định: Nguyễn Thị Hoa và Lương Văn Hồng giữ vai trò là người khởi xướng, rủ rê người khác đồng thời là người cùng tham gia đánh bạc; Lương Văn Biên, Hoàng Thị Lâm và Đinh Thị Tuyền giữ vai trò là người thực hành vừa trực tiếp đánh bạc với người khác vừa giúp sức cho các bị can khác tham gia đánh bạc; Phan Văn Ngoan và Thái Thị Mai giữ vai trò là người giúp sức cho Lương Văn Hồng và Lương Văn Biên đánh bạc với người khác.

Tại phiên tòa, 7 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Hoa 36 tháng tù giam; Lương Văn Hồng 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lương Văn Biên, Phan Văn Ngoan, Hoàng Thị Lâm mỗi người nhận bản án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Định Thị Tuyền 12 tháng tù treo; Thái Thị Mai 9 tháng tù treo.

Ngoài ra, các bị cáo còn nhận thêm hình phạt bổ sung, trong đó: Nguyễn Thị Hoa phải nộp phạt số tiền 20 triệu đồng; Lương Văn Hồng, Lương Văn Biên, Phan Văn Ngoan, Hoàng Thị Lâm mỗi người phải nộp số tiền 15 triệu đồng; Đinh Thị Tuyền, Thái Thị Mai mỗi đối tượng nộp phạt 10 triệu đồng.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast