Điện lực Hà Tĩnh truy thu hơn 600 triệu đồng từ nạn “ăn cắp” điện

(Baohatinh.vn) - Năm 2020, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 92 vụ “ăn cắp” điện, truy thu 188.449 kWh điện, tương đương hơn 603 triệu đồng.

Điện lực Hà Tĩnh truy thu hơn 600 triệu đồng từ nạn “ăn cắp” điện

Thay mới, niêm phong hòm hộp công tơ là một trong những giải pháp chống gian lận sử dụng điện.

Ông Trần Sỹ Bưởi - Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp như: đầu tư thiết bị chống gian lận sử dụng điện, tuyên truyền nâng cao ý thức của khách hàng trong sử dụng điện, tăng cường kiểm tra lưới, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm nên tình trạng “ăn cắp” điện giảm thiểu rõ rệt. Theo đó, năm 2020, công ty đã phát hiện, xử lý 92 vụ, truy thu 188.449 kWh điện, tương đương trên 603 triệu đồng (trong khi năm 2019 là 134 vụ, truy thu 269.170 kWh điện, tương đương trên 857 triệu đồng)”.

Điện lực Hà Tĩnh truy thu hơn 600 triệu đồng từ nạn “ăn cắp” điện

Một vụ trộm cắp điện bằng hình thức đấu vào dây nguồn trước khi xuống hộp công tơ ở huyện Kỳ Anh.

Theo phản ánh, những đơn vị có tình trạng “ăn cắp" điện lớn như: Điện lực Kỳ Anh (29 vụ, truy thu 37.831 kWh điện, tương đương trên 119 triệu đồng), Điện lực Cẩm Xuyên (19 vụ, truy thu 37.940 kWh điện, tương đương trên 122 triệu đồng), Điện lực Thạch Hà (11 vụ, truy thu 11.562 kWh điện, trị giá trên 37 triệu đồng)…

Điện lực Hà Tĩnh truy thu hơn 600 triệu đồng từ nạn “ăn cắp” điện

“Ăn cắp” điện bằng cách đấu dây trực tiếp lên cầu đấu không qua công tơ.

Thực tế cho thấy, các hành vi gian lận sử dụng điện chủ yếu thời gian qua vẫn là câu móc trực tiếp trên lưới điện; phá niêm phong, mở hộp công tơ, đấu vào trong cực của hộp công tơ; đảo cực tính của công tơ, câu nguội ngoài… Trong đó, nhiều trường hợp diễn ra tinh vi, khó phát hiện nên tình trạng “ăn cắp” kéo dài với khối lượng điện tương đối lớn.

Điện lực Hà Tĩnh truy thu hơn 600 triệu đồng từ nạn “ăn cắp” điện

Ngành điện sẽ tăng cường kiểm tra lưới, kiểm tra công tơ khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời phát hiện và xử lý “ăn cắp” điện.

“Để tiếp tục giảm thiểu tình trạng “ăn cắp" điện, ngành điện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả bằng nhiều hình thức; tăng cường kiểm tra lưới, kiểm tra công tơ khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời phát hiện và xử lý; tiếp tục đưa các thiết bị chống gian lận sử dụng điện vào hoạt động, phối hợp chính quyền địa phương xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để tạo sức răn đe... Như vậy, vừa không gây thất thoát tài sản của Nhà nước, vừa đảm bảo sự an toàn trong Nhân dân” - ông Trần Sỹ Bưởi cho biết thêm.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast