Hà Tĩnh: Vừa ra tù lại trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Phi (SN 2004, trú tại thôn Đan Khê, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hà Tĩnh: Vừa ra tù lại trộm cắp tài sản

Đối tượng Phạm Hồng Phi.

Trước đó, ngày 10/10/2022, Công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh Trần Việt Dũng (SN 1983, trú tại xã Thạch Khê) với nội dung, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022, ki-ốt mua bán, sửa chữa điện thoại của anh trên địa bàn xã Thạch Khê đã 2 lần bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều chiếc điện thoại khác nhau, tổng trị giá thiệt hại hơn 60 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Thạch Khê đã điều tra, làm rõ đối tượng Phạm Hồng Phi (SN 2004, trú tại thôn Đan Khê, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp nói trên.

Hà Tĩnh: Vừa ra tù lại trộm cắp tài sản

Phạm Hồng Phi tại cơ quan Công an huyện Thạch Hà.

Quá trình điều tra, tại cơ quan công an, Phạm Hồng Phi khai nhận bản thân đã 2 lần thực hiện hành vi đột nhập vào ki-ốt mua bán điện thoại của anh Dũng trên địa bàn xã Thạch Khê lấy trộm 47 chiếc điện thoại. Sau khi lấy được điện thoại, Phi vào các địa bàn khác nhau như: Thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh để tiêu thụ, số tiền có được từ việc trộm cắp điện thoại Phi đã sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Được biết, Phạm Hồng Phi đã có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, vừa chấp hành án xong ra tù hồi tháng 5/2022.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Phi và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast