Hương Sơn phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

(Baohatinh.vn) - Phổ biến giáo dục pháp luật qua phiên tòa giả định nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh ở Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Sáng 17/5, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hương Sơn phối hợp với Khoa Luật học (Trường Đại học Vinh) tổ chức phiên tòa giả định phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác (xã Sơn Châu).

Hương Sơn phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Các đại biểu tham dự phiên toà giả định

Kịch bản “Phiên tòa giả định” do các cơ quan chức năng chủ trì xây dựng dựa trên tình tiết một vụ án có thật. Cụ thể, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Lộc về tội “Giết người”.

Hương Sơn phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Vụ ẩu đả được tái hiện tại.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 27/5/2022, tại quán ăn đêm của bà Cao Ngọc Huyền (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn trước đó.

Hương Sơn phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Toàn cảnh HĐXX phiên toà giả định

Cao Văn Lộc (SN 2004, học sinh lớp 11, trú tại thị trấn Phố Châu) đã dùng dao đâm Đặng Huy Hiệp (SN 2005, trú cùng địa chỉ trên) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hương Sơn phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Các diễn viên trong phiên tòa giả định là sinh viên Trường Đại học Vinh.

“Phiên tòa giả định” được tổ chức, do các em học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác và sinh viên Trường Đại học Vinh trực tiếp tham gia. Nội dung, hình thức tình tiết “Phiên tòa giả định” sát với thực tiễn đã giúp các em dễ tiếp thu các nội dung pháp luật.

“Phiên tòa giả định” diễn ra với đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Phần xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng, nhiệm vụ của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật...

Hương Sơn phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tình huống trong phiên tòa giả định.

Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp, trả lời các câu hỏi thắc mắc của học sinh liên quan đến phiên tòa giả định, giúp các em hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến chủ đề phòng, chống bạo lực học đường.

Đây là sân chơi ngoại khóa bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho các em học sinh trong việc phòng chống bạo lực học đường. Được biết, thời gian tới, huyện Hương Sơn sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định cùng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở tất cả các trường THPT trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast