“Lão bà bà” 75 tuổi từ Hà Nam vào Hà Tĩnh “hành nghề” móc túi

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/10, Toà án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Thị Tuấn (SN 1944, trú tại xóm 4, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21/7/2019, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Công an huyện Can Lộc bắt quả tang đối tượng Lê Thị Tuấn móc túi trộm tiền chị Bùi Thị Nguyệt A. (SN 1973, trú tại Thái Bình).

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 chiếc ví, hơn 2 triệu đồng tiền mặt, 300 USD Canada, 6 đô la Mỹ, 100 đô la Hồng Kông và 5 đô la Úc, cùng một số giấy tờ tùy thân của chị A.. Tổng tài sản trị giá gần 8 triệu đồng.

“Lão bà bà” 75 tuổi từ Hà Nam vào Hà Tĩnh “hành nghề” móc túi

Bị cáo Lê Thị Tuấn tại phiên tòa

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Tuấn khai: Tối ngày 20/7, đối tượng bắt xe khách từ Phủ Lý, Hà Nam vào TP Vinh (Nghệ An), đến sáng 21/7 thì vào Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Khoảng 9 giờ ngày 21/7, bà Tuấn quan sát thấy trong số du khách đi thắp hương có chị Bùi Thị Nguyệt A. đeo túi xách nhưng không khóa nên lợi dụng lúc đông người, đã áp sát “con mồi” và dùng tay móc chiếc ví bên trong túi.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Lê Thị Tuấn đã nhiều lần bị xử lý về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đến nay mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Tuấn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

“Lão bà bà” 75 tuổi từ Hà Nam vào Hà Tĩnh “hành nghề” móc túi

Hội đồng xét xử tuyên án

Tại phiên toà, sau khi xem xét các tình tiết, Toà án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuấn 7 tháng tù.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast