Nâng cao năng lực chuyên môn qua các cuộc thi của ngành kiểm sát nhân dân

(Baohatinh.vn) - Việc tổ chức các cuộc thi trong ngành kiểm sát nhân dân (KSND) là dịp để cán bộ, kiểm sát viên tại Hà Tĩnh có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ và năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực chuyên môn qua các cuộc thi của ngành kiểm sát nhân dân

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Viết và trình bày bản phát biểu của kiểm sát viên tại phiên toà dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại” vào các ngày 19 và 20/8.

Trong 2 ngày 19 và 20/8 vừa qua, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc thi “Viết và trình bày bản phát biểu của kiểm sát viên tại phiên toà dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại”. Cuộc thi có sự tham gia của 29 kiểm sát viên, kiểm tra viên thuộc Phòng 9 (phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật - Viện KSND tỉnh) và 13 viện KSND cấp huyện.

Trong phần thi thứ nhất là “Viết bản phát biểu”, thí sinh làm bài trong thời gian 180 phút. Tiếp đó, Ban Tổ chức lựa chọn 11 bài thi có điểm số cao nhất để bước vào phần 2 là “Trình bày bản phát biểu”. Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho kiểm sát viên Dương Thị Thanh Hiền (Phòng 9, Viện KSND tỉnh), 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Nâng cao năng lực chuyên môn qua các cuộc thi của ngành kiểm sát nhân dân

Thí sinh tham gia phần thi thứ 2: “Trình bày bản phát biểu”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đã thể hiện được kiến thức, tư duy pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong từng phần thi. Mặc dù đề thi tương đối khó, nhiều tình huống phức tạp nhưng đã ghi nhận nhiều bản phát biểu chất lượng, đánh giá chứng cứ, lập luận sắc bén, đề xuất giải quyết vụ án chính xác.

Tại phần thi trình bày bản phát biểu, các kiểm sát viên đã thể hiện được phong thái tự tin, bản lĩnh.

Nâng cao năng lực chuyên môn qua các cuộc thi của ngành kiểm sát nhân dân

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa trao giải nhất cho kiểm sát viên Dương Thị Thanh Hiền (Phòng 9, Viện KSND tỉnh).

Trước đó, cuộc thi “Viết luận tội” diễn ra vào tháng 10/2021, đã thu hút sự tham gia của 42 thí sinh là kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên công tác tại Phòng 1 (phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ), Phòng 2 (phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội), Phòng 7 (phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, VKSND tỉnh) và 13 viện KSND cấp huyện.

Nâng cao năng lực chuyên môn qua các cuộc thi của ngành kiểm sát nhân dân

Kiểm sát viên Phan Thanh Nam (Phòng 2, Viện KSND tỉnh) đọc bản luận tội đối với bị cáo Phan Ngọc Vịnh (SN 1952, trú thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) về tội giết người.

Kiểm sát viên Phan Thanh Nam (Phòng 2, Viện KSND tỉnh) - đạt giải nhì trong cuộc thi chia sẻ: “Cuộc thi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành và thực sự tạo được tính lan tỏa, từ đó góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Bản thân tôi cũng đã lĩnh hội, tiếp thu, học hỏi thêm rất nhiều kiến thức từ các đồng nghiệp trong quá trình tham gia”.

Nâng cao năng lực chuyên môn qua các cuộc thi của ngành kiểm sát nhân dân

Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, cuộc thi “Viết cáo trạng" năm 2021 cũng đã thu hút 50 thí sinh là cán bộ, kiểm sát viên đến từ viện KSND của 13 huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại vòng thi đầu tiên mang tên “Viết cáo trạng”, Ban Tổ chức đưa ra 3 đề bài liên quan đến 3 nhóm tội danh khác nhau gồm: “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Kết thúc vòng thi thứ nhất, 12 bài thi có điểm số cao nhất được chọn vào vòng thi thứ 2 là “Trình bày cáo trạng”. 8 thí sinh có số điểm cao nhất đã được lựa chọn để trao giải.

Nâng cao năng lực chuyên môn qua các cuộc thi của ngành kiểm sát nhân dân

Viện KSND tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm tại Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC 01, Công an tỉnh).

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Phan Lệ Thúy cho biết: "Việc tổ chức các cuộc thi trong ngành KSND đã tạo điều kiện cho cán bộ, kiểm sát viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng.

Ngoài ra, cuộc thi còn giúp lãnh đạo Viện KSND tỉnh đánh giá sát, đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả. Thời gian tới, Viện KSND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ với nội dung và hình thức phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên 2 cấp, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành kiểm sát và nhiệm vụ chính trị tại địa phương".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast