Sang Lào mua ma túy về bán, đối tượng ở Hương Sơn lĩnh 20 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - Mua ma túy từ Lào về để bán lại kiếm lời, Nguyễn Phước Tòng (SN 1967, trú thôn 8, xã Quang Diệm, Hương Sơn) đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 20 năm tù.

Sang Lào mua ma túy về bán, đối tượng ở Hương Sơn lĩnh 20 năm tù giam

Ngày 4/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Phước Tòng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào hồi 18h ngày 17/8/2021, tại đường mòn Hồ Chí Minh (địa phận thôn 1, xã Sơn Trường, Hương Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phước Tòng đang bán 243,9g heroin cho một người phụ nữ tên Thơm (không rõ địa chỉ) với giá 160 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tòng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 0,8505g Methamphetamine (ma túy đá).

Quá trình điều tra cho thấy, năm 2015, trong thời gian làm ăn tại Lào, Nguyễn Phước Tòng mua của một người đàn ông Lào 1 bánh heroin với giá 7.500 USD (khoảng 170 triệu đồng), sau đó mang về nhà (thôn 8, xã Quang Diệm, Hương Sơn) cất giấu. Từ đó đến ngày bị bắt (17/8/2021), Tòng đã sử dụng và bán khoảng 3 “cây” heroin với giá 35 triệu đồng/cây.

Ngày 16/8, người phụ nữ tên Thơm liên hệ với Tòng để mua số heroin còn lại với giá 160 triệu đồng.

Khoảng 17h ngày 17/8, Nguyễn Phước Tòng lấy heroin cất giấu trên xe ô tô riêng của mình rồi chở Thơm lên đường mòn Hồ Chí Minh (theo hướng Hương Sơn đi Vũ Quang). Khi đến địa phận thôn 1, xã Sơn Trường, Tòng dừng xe cho Thơm gặp bạn để lấy tiền thanh toán số ma túy nói trên. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, hành vi của Tòng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Sang Lào mua ma túy về bán, đối tượng ở Hương Sơn lĩnh 20 năm tù giam

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Nguyễn Phước Tòng từng bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” vào năm 2006; TAND TP Vinh xử phạt 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2009; TAND huyện Hương Sơn xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2015.

Đối với người phụ nữ tên Thơm, do Tòng cung cấp thông tin không đầy đủ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh.

Tại phiên xử sơ thẩm, Nguyễn Phước Tòng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Phước Tòng 20 năm tù với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast