Thêm 1 trường hợp dựng nhà gỗ trái phép ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, chính quyền đang xử lý việc một hộ dân lợi dụng đêm tối dựng nhà ở trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp.

Thêm 1 trường hợp dựng nhà gỗ trái phép ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ngôi nhà gia đình ông Huynh vừa dựng lên trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Sơn Lâm

Trước đó, vào đêm 6/6/2020, hộ anh Nguyễn Văn Huynh (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, Hương Sơn) đã lợi dụng đêm tối, lén lút tổ chức dựng nhà ở trái phép trên phần đất sản xuất nông nghiệp được giao.

Hiện trường thấy trong sáng hôm sau là một căn nhà gỗ 2 gian lợp ngói, rộng hơn 60m2 chưa xây tường bao trên đất sản xuất thuộc địa bàn thôn Lâm Thọ, khu vực giáp ranh với thôn Lâm Khê.

Được biết, trước đó, hộ anh Nguyễn Văn Huynh đã tự ý tiến hành san lấp phần đất được giao sản xuất ở vị trí kể trên để làm nhà. Dù chính quyền xã Sơn Lâm đã phát hiện, ngăn chặn nhưng gia đình này vẫn không chấp hành.

Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm khẳng định: “Chiều 7/6, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến hiện trường lập văn bản vi phạm và yêu cầu gia đình không được thi công tiếp. Đồng thời tuyên truyền, vận động, nhắc nhở gia đình chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về sử dụng đất đai, tự tháo dỡ trước ngày 10/6/2020. Nếu chủ hộ không chấp hành, chính quyền sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast