Tiền án đầy mình vẫn gieo rắc "cái chết trắng"

(Baohatinh.vn) - Đó là mức án cuối cùng TAND TP Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Trịnh Thế Anh (SN 1987, trú tổ dân phố 9, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Tiền án đầy mình vẫn gieo rắc “cái chết trắng”

Bị cáo Trịnh Thế Anh đã từng có 3 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"

Theo cáo trạng, chiều ngày 5/6/2018, Trịnh Thế Anh đến khu vực cầu Hộ Độ (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) mua 1 túi nilon methamphetamine với giá 2,2 triệu đồng để bán và sử dụng.

Khoảng 11h ngày 7/6/2018, Thế Anh lấy một phần ma túy bán cho Lê Văn Thuận với số tiền 300 ngàn đồng.

Tiếp đó, 13h ngày 9/7/2018, bị cáo lấy một phần ma túy ra sử dụng; còn lại 1,1865g Methamphetamine cất giữ để bán đã bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang.

Trịnh Thế Anh là đối tượng đã có 3 tiền án. Theo đó, ngày 3/3/2006 bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 18 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản"; ngày 12/12/2007 bị TAND TP Hà Tĩnh xử phạt 50 tháng tù về tội trộm cắp; ngày 30/9/2015, tiếp tục bị TAND TP Hà Tĩnh xử phạt 18 tháng tù về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trịnh Thế Anh cũng là bị cáo có nhân thân xấu. Ngày 23/9/2002, bị UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 24 tháng. Ngày 23/10/2007, bị UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dưỡng thời hạn 24 tháng nhưng chưa thi hành, Thế Anh lại tiếp tục phạm tội mới bị khởi tố, tạm giam. Ngày 22/12/2014, bị Công an TP Hà Tĩnh xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào những lẽ trên, TAND TP Hà Tĩnh quyết định xử phạt Trịnh Thế Anh mức án 7 năm tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast