Tổ chức “tiệc” ma túy trong quán karaoke, 6 đối tượng lĩnh 43 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt 6 bị cáo 43 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tổ chức “tiệc” ma túy trong quán karaoke, 6 đối tượng lĩnh 43 năm tù giam

TAND huyện Nghi Xuân vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ”.

Trong 6 bị cáo có 3 trường hợp ở Nghệ An gồm: Trần Quốc Hưng (SN 1988, trú tại phường Hưng Hòa, TP Vinh), Nguyễn Hoàng Điệp (SN1982, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên), Lê Ngọc Bảo (SN 1994, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn); 3 trường hợp còn lại cùng ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, gồm: Đậu Văn Toàn (SN 1996, trú tại xã Xuân Hải), Nguyễn Tuấn Đức (SN 1997, trú tại xã Xuân Giang), Nguyễn Bá Sơn (SN 2003, trú tại xã Xuân Hải).

Trước đó, vào lúc 1h45 phút, ngày 25/9/2022, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Công an huyện Nghi Xuân và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh đột kích quán Karaoke Heaven thuộc TDP Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Tổ chức “tiệc” ma túy trong quán karaoke, 6 đối tượng lĩnh 43 năm tù giam

Tang vật vụ án. Ảnh tư liệu

Kiểm tra tại 2 phòng hát 104, 105 của quán karaoke này, lực lượng công an phát hiện 44 đối tượng (30 nam, 14 nữ) có biểu hiện sử dụng ma túy. Thấy lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện, nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng đều bị các chiến sỹ công an chốt chặn và khống chế, bắt giữ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 13 viên hồng phiến và các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 39 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tổ chức “tiệc” ma túy trong quán karaoke, 6 đối tượng lĩnh 43 năm tù giam

Hội đồng xét xử tuyên án.

Sau thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/9/2022, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng nói trên về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Hoàng Điệp 7 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Tuấn Đức 7 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Bá Sơn 7 năm 3 tháng tù giam; Lê Ngọc Bảo 7 năm tù giam; Đậu Văn Toàn 7 năm tù giam; Trần Quốc Hưng 7 năm tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast