Tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá cho hơn 30.000 người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, bóng cười... cho hơn 30.000 cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên toàn tỉnh.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Trong năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp các đơn vị, lực lượng có liên quan đấu tranh, bắt giữ 39 vụ, 141 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật.

Tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá cho hơn 30.000 người dân Hà Tĩnh

Treo băng rôn tuyên truyền tác hại của ma túy đối với xã hội tại các cơ quan, trường học.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đặc biệt là lực lượng ĐVTN của phòng đã đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ĐVTN Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy cho hơn 30.000 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, nhiều chương trình hướng về các xã biên giới như: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng (huyện Hương Sơn); xã Hương Bình, Phú Gia (huyện Hương Khê); xã Quang Thọ, Hương Minh (huyện Vũ Quang).

Tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá cho hơn 30.000 người dân Hà Tĩnh

Lực lượng công an tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh vùng biên giới.

Qua tuyên truyền đã tăng cường nhận thức cho người dân về ma túy, tác hại của nghiện ma túy; những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy; cách nhận biết các loại ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới xuất hiện gần đây trên thị trường; nhận thức về các chế tài hình sự, các điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy...

ĐVTN Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã linh hoạt tuyên truyền với các hình thức phong phú, sinh động để người dân dễ tiếp thu, thấu hiểu, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và học sinh, sinh viên trong công cuộc phòng chống ma túy.

Tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá cho hơn 30.000 người dân Hà Tĩnh

ĐVTN Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tác hại thuốc lá tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Ngoài ra, nhận thấy tình trạng ma túy xâm nhập học đường đang trở nên đáng báo động, đặc biệt là sự xuất hiện thường xuyên của thuốc lá điện tử, bóng cười với đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên, đơn vị đã tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử, bóng cười tại các trường học trên địa bàn như Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trường THPT Cao Thắng (Hương Sơn), Trường THPT Vũ Quang.

Tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá cho hơn 30.000 người dân Hà Tĩnh

Cùng ĐVTN, học sinh, sinh viên lan tỏa thông điểm nói không với ma túy.

Qua công tác tuyên truyền, thầy cô giáo và học sinh, sinh viên của nhà trường trang bị thêm những nhận thức mới, đặc biệt về các loại ma túy mới xuất hiện gần đây, bổ sung vào cẩm nang để bảo vệ bản thân trước hiểm họa về ma túy.

Trong các chương trình tuyên truyền, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã kết hợp thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội, tuyên truyền kích hoạt định danh điện tử…

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast