Vì sao Tòa án Hà Tĩnh hoãn xử 7 bị cáo liên quan vụ 39 nạn nhân tử vong tại Anh?

(Baohatinh.vn) - Phiên xử được Tòa án nhân dân Hà Tĩnh mở lại lúc 7h30 ngày 14/9 do số lượng người làm chứng trong phiên xử sáng nay (31/8) vắng nhiều.

Vì sao Tòa án Hà Tĩnh hoãn xử 7 bị cáo liên quan vụ 39 nạn nhân tử vong tại Anh?

Sáng 31/8/2020, phiên tòa xét xử 7 bị cáo tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép phải hoãn do thiếu nhiều nhân chứng quan trọng

Sáng 31/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành phiên xét xử 7 bị cáo về tội “tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, theo điều 349 Bộ luật Hình sự, trong đó gồm: Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984 trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952) cùng trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An); Lê Văn Huệ (SN 1967 trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) .

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc, tên thường gọi là Bảo Bảo), cũng bị cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Diễm về hành vi và lai lịch nói trên.

Trong phần thủ tục, chủ tọa Trương Thị Lệ Thu thông báo một bị cáo quê Nghệ An có đơn xin vắng mặt do đang điều trị ung thư, trong 64 người làm chứng chỉ một người có mặt.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc vắng nhiều người làm chứng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo được pháp luật bảo vệ, đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên tòa.

Sau một phút hội ý tại chỗ, chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX quyết định cho hoãn, phiên xử được mở lại lúc 7h30 ngày 14/9 do số lượng người làm chứng vắng nhiều.

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 6/2019, Trường liên lạc với Hòa và Nguyễn Thị Thúy Diễm làm hồ sơ cho chị Phạm Thị Trà My (26 tuổi, trú tại khối 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Anh.

Sau đó, chị My được đưa qua Trung Quốc, rồi làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp, chi phí 22.000 USD. Khi sang đến Pháp thành công, Trường nhận 22.000 USD, nộp cho Hòa và Diễm 21.000 USD, giữ lại 1.000 USD tiền công.

Tháng 10/2019, chị Phạm Thị Trà My được nhóm buôn người hướng dẫn nhập cảnh trái phép từ Pháp vào Anh, song trên đường đi thì bị tử vong trong xe container tại hạt Essex, Vương quốc Anh.

Trước thông tin công dân trên địa bàn Hà Tĩnh mất tích, nghi nằm trong số 39 thi thể được phát hiện trong container ở Vương quốc Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa phương nhanh chóng triển khai các mặt công tác, nắm tình hình, tiến hành rà soát.

Qua đó, xác định được 10 công dân đi nước ngoài, mất tích trùng thời điểm xảy ra vụ việc, gồm huyện Can Lộc có 8 công dân, thị xã Hồng Lĩnh 1 công dân và huyện Nghi Xuân 1 công dân.

Công an Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng triển khai các mặt công tác điều tra, ngày 30/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trên cơ sở lời khai của gia đình nạn nhân Trà My, cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành triệu tập, gọi hỏi các đối tượng liên quan như Trường và Thúy Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Thúy Hòa khai nhận, từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019 đã nhận 34 hồ sơ của người lao động trên địa bàn cả nước, trong đó đã tổ chức, môi giới được 15 công dân đi lao động trái phép tại các nước châu Âu.

Ngày 31/10/2019 và ngày 8/11/2019, cơ quan An ninh Điều tra công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Trường và Nguyễn Thị Thúy Hòa về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Ngày 21/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng có tên là Bảo An tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh). Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quốc Thành có chị là Thúy Diễm.

Cơ quan chức năng còn điều tra, làm rõ ngoài Trường, Hòa, Thành và Diễm, 4 bị cáo còn lại cũng liên quan đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân người Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh sang làm việc bất hợp pháp tại Anh và các nước châu Âu.

Tin liên quan:

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast