(Baohatinh.vn) - Ngoài “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Đoàn Trường Phi (SN 1998, trú tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lôi kéo Phan Văn Hiệp (SN 2002, trú thôn Kim Quang, xã Quang Thọ) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Vừa tàng trữ ma túy, vừa lôi kéo người khác trộm cắp tài sản

Ngoài “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Đoàn Trường Phi (SN 1998, trú tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lôi kéo Phan Văn Hiệp (SN 2002, trú thôn Kim Quang, xã Quang Thọ) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Vừa tàng trữ ma túy, vừa lôi kéo người khác trộm cắp tài sản

Từ phải qua trái: bị cáo Đoàn Trường Phi và Phan Văn Hiệp tại phiên xử sơ thẩm chiều nay (3/3).

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 16/12/2021, tại khu vực phía sau chợ Vũ Quang thuộc tổ dân phố 4 (thị trấn Vũ Quang), Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang phát hiện, bắt quả tang Đoàn Trường Phi đang tàng trữ trái phép 0,3810 gam Methamphetamine. Phi khai nhận số ma túy trên mua của một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ tại khu vực phía sau chợ Vũ Quang về để sử dụng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Đoàn Trường Phi còn khai nhận: trước đó, vì cần tiền mua ma túy về sử dụng, Phi đã rủ rê 1 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào khoảng 00 giờ ngày 2/12/2021, Phi cùng với Phan Văn Hiệp (SN 2002, trú thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, Vũ Quang) đến khu kí túc xá Trường THPT Vũ Quang với mục đích trộm cắp tài sản. Tại đây, Phi đã trực tiếp vào phòng lấy trộm của anh Lê Hào Quang (SN 2004) một chiếc máy tính nhãn hiệu Sony Vaio trị giá 5,7 triệu đồng.

Vừa tàng trữ ma túy, vừa lôi kéo người khác trộm cắp tài sản

30 tháng tù giam là mức án cuối cùng Hội đồng xét xử đưa ra cho 2 bị cáo.

Kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định trong vụ án này, đối với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Đoàn Trường Phi thực hiện một mình, không có đồng phạm.

Đối với hành vi “Trộm cắp tài sản”, Đoàn Trường Phi là người khởi xướng, rủ rê và là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy trộm tài sản nên giữ vai trò chính, còn Phan Văn Hiệp sử dụng phương tiện, thực hiện việc cảnh giới nên giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.

Căn cứ vào các tài liệu hồ sơ vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Vũ Quang đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Trường Phi 15 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo Phan Văn Hiệp 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

  • Vừa tàng trữ ma túy, vừa lôi kéo người khác trộm cắp tài sản
    Bắt giam 2 đối tượng trộm máy tính xách tay của học sinh nội trú

    Đoàn Trường Phi (SN 1998), trú tại thị Vũ Quang và Phan Văn Hiệp (SN 2002), trú tại xã Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã lợi dụng đêm khuya, lẻn vào ký túc xá của một trường THPT lấy trộm máy tính xách tay.

  • Vừa tàng trữ ma túy, vừa lôi kéo người khác trộm cắp tài sản
    Tòa án Hương Sơn xét xử bị cáo “án chồng án”

    Thực hiện xong hành vi “Trộm cắp tài sản” ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), Nguyễn Đình Quảng liền sang TP Vinh (Nghệ An) phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt của 2 phiên tòa xét xử, bị cáo phải nhận 60 tháng tù giam.

  • Vừa tàng trữ ma túy, vừa lôi kéo người khác trộm cắp tài sản

    Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Dương ( SN1991, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh ) đã bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Chung Thủy


Chung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]