Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại huyện Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) sẽ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ; hỗ trợ tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Chiều 25/3, UBND huyện Đức Thọ phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Thừa Thiên Huế) tổ chức buổi tọa đàm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ với sự tham gia của hơn 300 cán bộ quản lý, bà con nông dân.

IMG_6973.jpg
Các đại biểu dự buổi tọa đàm ở huyện Đức Thọ.

Sau một thời gian hoạt động tại Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tập đoàn đã triển khai thành công nhiều mô hình như: chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học; mô hình cam, ổi hữu cơ; đưa diện tích gieo cấy lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ đạt 500 ha... Doanh nghiệp cũng đã xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ra mắt cửa hàng giới thiệu sản phẩm hữu cơ nông sản tại một số huyện, thị ở Hà Tĩnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được xem các phóng sự đề cập đến những bất cập trong quy trình sản xuất nông nghiệp hiện nay như: sản xuất thực phẩm bẩn, tình trạng sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật; khai thác cạn kiệt và thiếu sự bảo vệ, phục hồi tài nguyên đất, nước...

IMG_7009.jpg
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam chia sẻ những kinh nghiệm, thành quả về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Đại biểu cũng được nghe Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam chia sẻ những kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cách làm, các giải pháp hạch toán kinh tế để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nói chung và nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ nói riêng; mục tiêu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm cũng chia sẻ về những thành quả về sản xuất nông nghiệp hữu cơ mà công ty đã đạt được trong hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển. Doanh nghiệp đang tích cực đồng hành, hỗ trợ bà con nông dân để mở rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, góp phần từng bước thay đổi ý thức làm nông nghiệp sạch, an toàn tại Hà Tĩnh.

Các cán bộ quản lý, nông dân huyện Đức Thọ đã tham gia chia sẻ nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp hiện nay như: vấn đề sử dụng thuốc BVTV tràn lan, phụ thuộc nhiều vào phân bón vô cơ, cách thức giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV, chưa có nhiều kỹ thuật để phát triển sản xuất bền vững...

IMG_7045.jpg
Ông Trần Văn Kỉnh - Giám đốc HTX Quy Vượng: Mong muốn công ty hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật trong sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ để nâng cao giá trị sản xuất cho các thành viên HTX và tạo ra sản phẩm lúa chất lượng cao.

Đồng thời, nhiều nông dân cũng bày tỏ mong muốn được các doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn hỗ trợ kiến thức, quy trình kỹ thuật để thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đặc biệt là sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, tuần hoàn... góp phần gia tăng thu nhập. Đặc biệt là được liên kết với Tập đoàn Quế Lâm để xây dựng các mô hình thí điểm tại địa phương

Thay mặt công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, ông Nguyễn Hồng Lam cũng đã giải đáp trực tiếp những câu hỏi, cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ với các hội viên trong việc thực hiện nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương.

IMG_7059.jpg
Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Việc ký kết, hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm là điều kiện quan trọng để tiếp tục phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn huyện theo hướng hữu cơ, tuần hoàn.

Tuy nhiên, để nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Đức Thọ phát triển vững chắc thì mỗi người dân cũng cần phải chủ động nghiên cứu, có định hướng đầu tư bài bản, nhà nước, doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cùng đồng hành.

IMG_7067.jpg
Dịp này, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam đã trao tặng lãnh đạo huyện Đức Thọ tư liệu về quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và gần 40kg chế phẩm sinh học sử dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ; 1 thùng viên nén xử lý môi trường.

Vừa qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn lãnh đạo, các hộ sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của huyện Đức Thọ đã có 2 đợt tham quan, học tập và ký kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về xây dựng chuỗi mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2024 - 2028.

Theo đó, Tập đoàn Quế Lâm sẽ hợp tác với địa phương tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; xây dựng các mô hình liên kết với tập đoàn; đẩy mạnh tiêu thụ nông sản hữu cơ; hỗ trợ cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất; bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!