Tập đoàn Quế Lâm mở rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các mô hình nông nghiệp hữu cơ do Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm triển khai sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng tại Hà Tĩnh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ và bền vững.

Sáng 25/3, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả sản xuất các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ quý I và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 tại Hà Tĩnh.

Đại diện Sở NN&PTNT, lãnh đạo một số địa phương và bà con nông dân thực hiện mô hình cùng tham dự.

IMG_6882.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Những tháng đầu năm 2024, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm) đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp và đạt kết quả tích cực trong sản xuất nông nghiệp tại các địa phương của Hà Tĩnh.

Tập đoàn đã tập trung nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý, nông dân, phụ nữ của các địa phương qua nhiều buổi tham quan, học tập, trải nghiệm.

Cùng với đó, tại các huyện, thị, thành, công ty đã tiến hành lấy mẫu đất và phân tích các chỉ tiêu để làm nền tảng cho sản xuất theo hướng hữu cơ; sử dụng các loại phân bón hữu cơ nhằm tăng độ phì nhiêu và kết cấu đất.

IMG_6959.jpg
Ông Bùi Đức Hồng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên): Trong vụ xuân 2024, xã thí điểm sản xuất 5 ha lúa hữu cơ giống DT39 tại cánh đồng thôn Ngụ Quế. Hiện nay, lúa đang phát triển tốt, ít sâu bệnh; đặc biệt, môi trường sinh thái được cải thiện, xuất hiện trở lại nhiều động vật tự nhiên như: chim, cá...

Tổng diện tích gieo cấy lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ đến nay là 500 ha, trong đó, hơn 100 ha theo chuỗi giá trị khép kín của Tập đoàn Quế Lâm. Các mô hình được thực hiện tại huyện Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, Thạch Hà.

Đối với cây trồng có múi, công ty đã hợp tác trồng, chăm sóc trên 600 gốc cam và 200 gốc ổi theo phương pháp hữu cơ tại huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc.

Tập đoàn Quế Lâm cũng triển khai thành công 14 mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học tham gia chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm với tổng đàn 519 con. Hiện nay, đàn lợn phát triển tốt, không bị dịch bệnh; các hộ chăn nuôi đều có vườn rau, chuối và trồng thảo mộc phục vụ chăm sóc và làm thức ăn cho vật nuôi.

Quý II/2024, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp tổ chức cho nông dân và cán bộ các huyện, thị xã tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn thuộc hệ sinh thái Quế Lâm trên cả nước; phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình làm kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn...

IMG_6963.jpg
Chị Đặng Thị Huê - chủ mô hình nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học tại xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh): Từ việc được thay đổi nhận thức để trực tiếp chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học liên kết với Tập đoàn Quế Lâm, chúng tôi đã tạo ra sinh kế, tăng thu nhập cho gia đình. Tới đây, gia đình tiếp tục mở rộng quy mô đàn nái, đàn lợn thịt.

Tiếp tục mở rộng và xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn như: mô hình mạ khay máy cấy và xử lý ruộng bằng chế phẩm sinh học trên lúa hữu cơ; tổ chức sản xuất mô hình hàng hóa dưa hấu hữu cơ tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà)...

Đồng thời, mở rộng thêm từ 15 - 20 mô hình chăn nuôi lợn, nâng tổng đàn nái lên 100 lợn nái, hằng năm cung cấp 2.000 lợn thịt; xây dựng và phát triển các cửa hàng tiêu thụ nông sản hữu cơ thuộc mạng lưới liên kết với công ty, hàng tháng tiêu thụ 150 con lợn thịt, 10 tấn gạo chất lượng...

Cùng với đó, Tập đoàn Quế Lâm triển khai hình thành mô hình chăn nuôi ruồi lính đen trên 1 số huyện với công suất 1 tấn nhộng tươi/tháng.

IMG_6939.jpg
Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm mong muốn các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn; tạo ra chuỗi giá trị liên kết bền vững; ưu tiên thêm đầu tư nguồn lực cho nông nghiệp hữu cơ...

Trong thời gian tới, Tập đoàn Quế Lâm sẽ tiếp tục đồng hành để các mô hình phát triển bền vững; tổ chức cho nông dân và cán bộ tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn thuộc hệ sinh thái Quế Lâm; đào tạo về kỹ thuật sản xuất hữu cơ; nghiên cứu thu mua sản phẩm của người dân theo định hướng của công ty… Đặc biệt, tập trung xây dựng mô hình sản xuất mới - sản xuất ruồi lính đen nhằm cung cấp nguồn thức ăn sạch, dinh dưỡng cho chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, tiến tới phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.