Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2017 - 2021, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức 382 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) với 27.337 người tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần đảm bảo ANTT, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Sáng 19/8, Đoàn ĐBQH Quốc hội tỉnh do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia dẫn đầu tiến hành khảo sát và làm việc với huyện Lộc Hà về “Việc thực hiện pháp luật về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn.

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn chủ trì buổi làm việc.

Những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Lộc Hà không ngừng được củng cố, kiện toàn, lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện có 23 thành viên, có 15 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 120 tuyên truyền viên cấp xã. Tất cả đều có trình độ, năng lực, tâm huyết với công việc.

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

Trưởng phòng Tư pháp huyện Lộc Hà Lê Thị Phương Chi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

Giai đoạn 2017 - 2021, huyện Lộc Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL. Ngoài 123 văn bản chỉ đạo của cấp xã, UBND huyện và Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã ban hành 4 quyết định, 17 kế hoạch, 23 hướng dẫn, 6 công văn đôn đốc về lĩnh vực này.

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

Chủ tịch Hội Nông dân Lộc Hà Hoàng Xuân Ty trao đổi các vấn đề liên quan đến hiệu quả, “thẩm thấu” pháp luật đối với người dân, nhất là nông dân.

Giai đoạn 2017 - 2021, huyện Lộc Hà đã tổ chức 382 cuộc tuyên truyền PBGDPL với 27.337 người tham gia (cấp huyện tổ chức 102 cuộc với 3.150 số lượt người tham gia, cấp xã tổ chức 280 cuộc với hơn 24.178 lượt người tham gia).

Huyện cũng đã xây dựng 1.321 bộ đề cương PBGDPL đăng tải trên các trang thông tin điện tử của huyện, thu 50 đĩa CD tuyên truyền các văn bản pháp luật gửi các xã để đọc trên loa truyền thanh cơ sở với 13.000 lần phát.

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa: Lộc Hà cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, có cách làm phù hợp để việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật đã trở thành nhu cầu tự thân, việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Giai đoạn 2017 - 2021, huyện Lộc Hà cũng làm tốt việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), công tác đổi mới nội dung và hình thức khi thực hiện theo hướng đa dạng hóa, triển khai tốt các chương trình và đề án về tuyên truyền PBGDPL, làm tốt công tác hòa giải cơ sở...

Nhờ vậy, đến nay đã có 12/12 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiến hành 42 vụ hòa giải (có 39 vụ thành công); xây dựng được 40 tủ sách pháp luật với hơn 40 ngàn đầu sách các loại...

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Lộc Hà tiếp tục vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, bài bản, phù hợp với tình hình thực tiễn để đưa pháp luật đến với Nhân dân, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Tại buổi làm, các thành viên đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi, nắm bắt các thông tin về: lượng truy cập các tài liệu phát luật qua tủ sách, cổng thông tin ở các địa phương; việc tiếp nhận, xử lý của đơn thư KNTC của công dân; công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; giải pháp khắc phục các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL thông qua ý thức chấp hành pháp luật của người dân; kinh phí phục vụ hoạt động tuyên truyền PBGDPL...

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia lưu ý: Thời gian tới, Lộc Hà cần khắc phục khó khăn, cả hệ thống chính trị cùng tập trung vào cuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền PBGDPL.

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận buổi làm việc.

Trong quá trình thực hiện, cần lựa chọn hình thức triển khai phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, từng thời điểm theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Riêng đối với những mô hình, những phương thức không còn phù hợp với thực tiễn thì cần mạnh dạn xóa bỏ.

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã khảo sát thực tế, làm việc về “Việc thực hiện pháp luật về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021” với xã Ích Hậu và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà.

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Lộc Hà cần chọn hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn

Đoàn tham quan tủ sách pháp luật xã Ích Hậu.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!