Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (11/1), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Sinh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện sai phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng, 4.000ha đất, kiến nghị thu hồi 37.957 tỷ đồng, 1.267ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 21.446 tỷ đồng, 2.735ha đất; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.403 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 139 đối tượng.

pho thu tuong khong co vung cam trong phong chong tham nhung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị từ điểm cầu Hà Tĩnh

Năm 2016, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 3.388 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 10.508/14.900 tỷ đồng, 488/567 ha đất; đôn đốc xử lý 850 tập thể, 2.030 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 18 vụ, 23 đối tượng. Trong đó Thanh tra Chính phủ kiểm tra đôn đốc 26 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý 10.249 tỷ đồng. Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 79 tập thể, 47 cá nhân có liên quan đến các sai phạm; chuyển cơ quan chức năng khởi tố 7 vụ, 7 đối tượng. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 3.362 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 259 tỷ đồng, 488 ha đất; thực hiện xử lý hành chính đối với 771 tập thể, 1.983 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 11 vụ, 16 đối tượng.

Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xử lý 157.426 đơn đủ điều kiện để xử lý, bao gồm: 53.187 đơn khiếu nại, 15.620 đơn tố cáo. Thanh tra Chính phủ đã xử lý 13.423 đơn trong tổng số 14.096 đơn đã tiếp nhận. Các bộ ngành tiếp nhận 18.416 đơn thư, trong đó có 7.676 đơn thư khiếu nại tố cáo với 2.593 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Các địa phương tiếp nhận 206.894 đơn thư, trong đó có 60.928 đơn thư khiếu nại, tố cáo với 24.522 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2016, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 23.397/27.164 vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt 86,1%. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết 49 vụ việc. Các bộ ngành, địa phương đã giải quyết 23.348/27.115 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86%. Thông qua công tác khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 70 tỷ đồng, 43 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.389 người, kiến nghị xử lý 500 người.

pho thu tuong khong co vung cam trong phong chong tham nhung

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những thành quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm qua. Sau thanh tra đã đôn đốc, xử lý triệt để các vụ việc, phát hiện nhiều sai phạm của các tổ chức cá nhân, thu hồi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng và hàng ngàn m2 đất.

Tuy nhiên, trong công tác thanh tra vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo vẫn còn tồn đọng, chưa được giải quyết kịp thời. Nhiều vụ việc còn bị đùn đẩy, né tránh nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ cũng như thanh tra các bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt công tác thanh tra, giải quyết và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, trong công tác phòng chống tham nhũng, kiên quyết xử lý triệt để, không có vùng cấm, không nể nang, né tránh đối với tham nhũng. Hạn chế đến mức thấp nhất, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là tình trạng khiếu nại đông người, kéo dài…

pho thu tuong khong co vung cam trong phong chong tham nhung
pho thu tuong khong co vung cam trong phong chong tham nhung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, nhân xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2016

Năm 2016, các cơ quan thanh tra Hà Tĩnh đã triển khai 309 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 4.302 tổ chức, cá nhân; phát hiện sai phạm tại 1.384 đơn vị, với 84,5 tỷ đồng và 89.389m2 đất; kiến nghị thu hồi 28,4 tỷ đồng, 10.782m2 đất; xử lý khác 56 tỷ đồng, 78.607m2 đất; xử phạt hành chính 1.102 trường hợp với số tiền 4,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 28 tập thể, 43 cá nhân…

Thanh tra tỉnh đã thực hiện 19 cuộc thanh tra, trong đó có 6 cuộc năm 2015 chuyển sang. Kết thúc 18 cuộc, đã phát hiện sai phạm 37,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 21,1 tỷ đồng, xử lý khác 16,5 tỷ đồng (đã thu 11,1 tỷ đồng).

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...