Thế giới ngày qua: Nga - Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7

(Baohatinh.vn) - Nga-Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7 tới; 4 người chết trong vụ xả súng ở văn phòng một tờ báo tại Mỹ... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 28/6 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Nga - Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị APEC 2017 ở Đà Nẵng. (Ảnh: AP)

Nga-Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7 tới: Ngày 28/6, phát biểu với báo giới 1 ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tại Điện Kremlin, Nhà Trắng thông báo Nga-Mỹ nhất trí tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) vào ngày 16/7.

Theo ông chủ Nhà Trắng, nội dung thảo luận giữa hai bên xoay quanh cuộc chiến ở Syria, cũng như cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Việc Nga và Mỹ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh là kết quả sau chuyến thăm Moskva của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton diễn ra trước đó.

Thế giới ngày qua: Nga - Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7

Cảnh sát bao vây tòa nhà nơi vụ xả súng diễn ra. (Ảnh: Getty)

4 người chết trong vụ xả súng ở văn phòng một tờ báo tại Mỹ: Vụ xả súng diễn ra tại văn phòng tờ Công báo thủ đô (Capital Gazette) ở bang Maryland (Mỹ) vào đầu giờ chiều 28/6 (giờ địa phương).

Theo thông tin ban đầu, 4 người đã thiệt mạng và 1 nghi phạm đã bị bắt giữ. Một số lượng lớn cảnh sát đã được điều động để phản ứng với vụ việc. Toàn bộ nhân viên tòa báo đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Một phóng viên của tờ báo cho biết, tay súng đã bắn qua cửa kính và bắn vào nhiều nhân viên trong tòa nhà.

Thế giới ngày qua: Nga - Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7

Một con sư tử tamarin vàng trong rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil. (Ảnh: worldatlas.com)

Brazil phát hiện 12 loài động vật mới tại rừng nhiệt đới Amazon: Ngày 27/6, các nhà khoa học thuộc Đại học Sao Paulo (USP) thông báo phát hiện 12 loài động vật và một loài thực vật mới tại khu vực rừng nhiệt đới Amazon của Brazil.

Những động vật trên thuộc các loài cóc, thằn lằn và cú, lần đầu tiên được phát hiện trong hai cuộc thám hiểm của các nhà khoa học Brazil thực hiện trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 5 vừa qua tại khu vực sông Negro và Branco thuộc bang Roraima, gần biên giới với Venezuela và Guyana.

Thế giới ngày qua: Nga - Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7

Binh sỹ Nga gác tại Đông Ghouta, Syria ngày 22/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga rút hơn 1.100 quân nhân và chiến đấu cơ khỏi Syria: Ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Nga đã rút 1.140 quân nhân và 13 máy bay chiến đấu khỏi Syria trong những ngày qua.

Năm 2015, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria nhằm hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố và giải quyết cuộc xung kéo dài suốt 7 năm và cướp đi sinh mạng của hơn 350.000 người.

Hiện, quân đội Chính phủ Syria được sự hậu thuẫn của Nga đã giành lại quyền kiểm soát khu vực miền Đông Syria từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời giải phóng nhiều tỉnh và thành phố khỏi lực lượng phiến quân.

Thế giới ngày qua: Nga - Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan vào ngày 16/7

Ông Mike Pompeo (trái) và ông Kim Jong Un trong cuộc gặp lần đầu tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến Triều Tiên vào tuần tới: Reuters đưa tin tờ Finacial Times ngày 28/6 dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên kế hoạch tới Triều Tiên vào tuần tới để thảo luận những kế hoạch phi hạt nhân hóa của nước này.

Chuyến thăm của ông sẽ đánh dấu chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia từng bị cô lập này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12/6 ở Singapore

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast