Trộm gần nửa tấn kim loại đi... bán đồng nát!

(Baohatinh.vn) - Trộm 460 kg tấm kim loại là vật liệu thi công công trình cột điện cao thế, Lê Văn Lính (SN 1995, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phải nhận mức án 15 tháng tù giam.

Trộm gần nửa tấn kim loại đi... bán đồng nát!

Lê Văn Lính tại phiên xét xử

Ngày 21/7, TAND thị xã Kỳ Anh mở phiên tòa xét xử Lê Văn Lính (SN 1995, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2021, trên đường đến trang trại của gia đình, Lê Văn Lính để ý thấy cột điện cao thế thuộc đường dây 500KV Quảng Trạch - Vũng Áng (thuộc tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) có rất nhiều vật liệu dưới chân cột nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Để thực hiện kế hoạch, vào khoảng 23h30 phút ngày 19/4/2021, Lê Văn Lính dùng xe máy đến lấy trộm các tấm kim loại là vật liệu dùng để thi công công trình cột điện cao thế của Công ty CP Lắp máy Hà Nội.

Lính đã 3 lần dùng xe máy chở các tấm kim loại (tổng cộng là 460kg, trị giá 13,8 triệu đồng), đến cất dấu bên lề đường, tại khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh.

Sáng 20/4/2021, Lính đến địa điểm cất dấu, mang các tấm kim loại đi bán cho một cơ sở thu mua phế liệu ở phường Kỳ Thịnh với số tiền hơn 3,9 triệu đồng. Số tiền trên Lính sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Trộm gần nửa tấn kim loại đi... bán đồng nát!

HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo.

Được biết, trước đó, ngày 26/2/2021, Lê Văn Lính đã bị Công an TX Kỳ Anh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ xét xử vụ án thì ngày 20/4/2021, Lê Văn Lính lại tiếp tục thực hiện vụ trộm nói trên.

Đến ngày 19/5/2021, Toà án nhân dân TX Kỳ Anh đã tiến hành xét xử Lê Văn Lính 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (bản án chưa có hiệu lực pháp luật).

Tại phiên xét xử ngày 21/7/2021, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Lính 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast