Nước lũ rút nhanh, Hương Khê thiệt hại gần 280 ha ngô, rau màu

(Baohatinh.vn) - Đến trưa nay (10/10), nước lũ ở các địa phương thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã dần rút. Qua đánh giá sơ bộ, lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại lớn nhất.

Nước lũ rút nhanh, Hương Khê thiệt hại gần 280 ha ngô, rau màu

Trưa ngày 10/10, nước sông Ngàn Sâu đang xuống nhưng vẫn trên mức báo động 1.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, tổng lượng mưa đo được trong những ngày mưa lũ vừa qua là 417,8mm; đỉnh lũ đo được tại Trạm Thủy văn Chu Lễ lúc 17 giờ ngày 9/10/2020 là 12,88m. Đến hiện tại, trời đã ngớt mưa, nước lũ trên các đồng ruộng, sông, suối đang rút nhanh. Chỉ còn 2 xã Điền Mỹ, Hương Thuỷ bị chia cắt.

Nước lũ rút nhanh, Hương Khê thiệt hại gần 280 ha ngô, rau màu

Nhiều công trình hội quán thôn ở Hương Khê bị ngập sâu trong lũ (ảnh chụp ngày 9/10).

Theo báo cáo của địa phương, trong đợt mưa lũ này, toàn huyện có 5 xã bị chia cắt (Hương Thủy, Hương Giang, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Liên); có 6 hộ nhà bị ngập; 3 hội quán thôn bị cô lập (thôn 13, xã Hòa Hải; thôn 1, xã Phúc Đồng; thôn 2, xã Hương Thủy).

Đặc biệt, đợt lũ lụt này đã gây thiệt hại 179 ha ngô vụ đông (gần 150 ha ngô bị thiệt hại hoàn toàn), gần 100 ha rau các loại.

Ngoài ra, một số công trình đường giao thông, công trình thuỷ lợi bị ngập như: cầu tràn Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Liên, Tòa sen Hương Lâm; 3 cầu trung tâm xã Hương Đô; huyện lộ 2, huyện lộ 6, xã Hương Thủy; huyện lộ 11 xã Phúc Trạch; cống qua đường huyện lộ 5 xã Hương Lâm bị xói lở; trên 8 km đường trục thôn bị ngập...

Nước lũ rút nhanh, Hương Khê thiệt hại gần 280 ha ngô, rau màu

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị sạt lở nghiêm trọng.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Lê Quang Vinh cho biết, sau khi nước rút, huyện khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc sinh hoạt của nhân dân, nhất là đảm bảo việc đưa học sinh đến trường an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm KTTV quốc gia, diễn biến của mưa lũ trong những ngày tới rất phức tạp, khả năng sẽ diễn ra một đợt mưa kéo dài nguy cơ gây lũ lụt, ngập úng trên diện rộng. Huyện Hương Khê đã đề nghị các địa phương, ban, ngành liên quan tiếp tục tập trung công tác ứng phó với diễn biến của mưa lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast