Tập đoàn của tỷ phú giàu nhất Thái Lan thắng thầu dự án đường sắt cao tốc 6,8 tỷ USD

(Baohatinh.vn) - Tập đoàn Charoen Pokphand Group (CP Group) của tỷ phú Dhanin Chearavanont cùng 12 công ty khác đã được lựa chọn để thi công dự án đường sắt cao tốc trị giá 6,8 tỷ USD, kết nối 3 sân bay quốc tế lớn của Thái Lan, chính phủ nước này cho biết trong một thông báo hôm nay.

Tập đoàn của tỷ phú giàu nhất Thái Lan thắng thầu dự án đường sắt cao tốc 6,8 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont. (Ảnh: Forbes)

Dự án nằm trong sáng kiến Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) về phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành công nghệ cao dọc vùng bờ biển phía Đông của Thái Lan.

Quyết định của chính phủ được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán khi CP và 12 công ty khác cùng nộp hồ sơ đấu thầu cho dự án trị giá 6,8 tỷ USD vào năm ngoái.

Dự án đường sắt cao tốc trên sẽ kết nối sân bay quốc tế chính của Thái Lan Suvarnabhumi với sân bay vận tải giá rẻ Don Muang và sân bay U-Tapao ở miền Đông Thái Lan. Dự án dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong 5 năm, theo cổng thông tin EEC.

CP Group được lãnh đạo bởi tỷ phú giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont, người sở hữu khối tài sản ròng trị giá 16,5 tỷ USD theo ước tính mới nhất của tạp chí Forbes.

Tập đoàn của tỷ phú giàu nhất Thái Lan thắng thầu dự án đường sắt cao tốc 6,8 tỷ USD
(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast