Hàng triệu người Mỹ kiện các hãng ôtô, tiền bồi thường 1,2 tỷ USD

Các hãng xe tại Mỹ bị cáo buộc cấu kết với nhau để nâng giá phụ tùng xe. Những hãng này đang đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường 1,2 tỷ USD.

Hàng triệu người Mỹ đã từng mua ôtô có thể nộp đơn kiện trước ngày 31/12 trong vụ kiện tập thể lớn nhất ngành xe hơi nước này.

Hàng triệu người Mỹ kiện các hãng ôtô, tiền bồi thường 1,2 tỷ USD

Nhiều hãng xe tại Mỹ bị cáo buộc cấu kết với nhau. Tuy nhiên, những vụ kiện kiểu này tại Mỹ thường dai dẳng và khó ngã ngũ. Ảnh: thedrive .

Phiên xét xử đầu tiên đã diễn ra hôm thứ ba vừa rồi tại Detroit, Michigan. 70 nhà cung cấp phụ tùng ôtô bị cáo buộc cấu kết với nhau nâng giá phụ tùng xe mới.

Tổng cộng có 4 công ty luật đứng ra đảm bảo quyền lợi cho người dân. Số tiền đòi bồi thường đang ở mức 1,2 tỷ USD cho cá nhân và tập thể đã mua hoặc thuê xe mới từ năm 1990 tới 2019.

Tuy nhiên, chỉ có người dân và 30 tiểu bang ở Mỹ (gồm cả Washington DC) nằm trong diện đòi bồi thường tài chính. Mỗi người sẽ có ít nhất 100 USD hoặc nhiều hơn.

Hàng triệu người Mỹ kiện các hãng ôtô, tiền bồi thường 1,2 tỷ USD

Các bang tô màu tím của Mỹ nằm trong diện được bồi thường tiền mặt. Ảnh: autopartsclass .

Trong số 1,2 tỷ USD tiền đòi bồi thường, một phần nhỏ sẽ dành cho án phí và các chi phí khác. Phí luật sư chiếm khoảng 25%. Phần còn lại là của người dân.

Và như vậy, rất nhiều người dân Mỹ có khả năng sẽ được bồi thường tiền mặt nếu kiện thành công miễn là họ nộp đơn kiện trước ngày cuối cùng của năm nay.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast