27 người chết sau khi uống rượu chống Covid-19

(Baohatinh.vn) - Ít nhất 27 người đã thiệt mạng ở Iran sau khi uống một loại rượu công nghiệp được tin là có thể giúp chống lại dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

27 người chết sau khi uống rượu chống Covid-19

Một phụ nữ đeo khẩu trang y tế đề phòng dịch Covid-19 ngày 1/3 tại Tehran, Iran. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, thảm kịch trên xảy ra tại hai tỉnh Khuzestan và Alborz của nước này.

“Một số người dân thành phố Ahvaz, thủ phủ tỉnh Khuzestan nghe đồn rằng, uống rượu có thể giúp họ chống lại Covid-19, vì vậy họ đã sử dụng nó như một biện pháp phòng ngừa”, Ali Ehsanpour – phát ngôn viên của Đại học Khoa Y khoa Ahwaz nói với Mehr.

Ngoài 27 người thiệt mạng, một người bị mù và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống một loại rượu công nghiệp được sản xuất để sử dụng làm chất khử trùng.

Iran là một trong những nước bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19. Quốc gia Trung Đông này đến nay đã ghi nhận 7.161 trường hợp dương tính với nCoV. Số người tử vong vì dịch tại nước này hiện là 237. Hạ tầng y tế nghèo nàn cùng với các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ khiến cuộc chiến với dịch bệnh ở Iran càng trở nên khó khăn hơn.

27 người chết sau khi uống rượu chống Covid-19
(Theo Korea Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast