Ngư dân miền biển phía Bắc Hà Tĩnh được mùa cá trích

(Baohatinh.vn) - Hơn 1 tuần nay, bà con ngư dân xã Xuân Yên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) liên tục trúng đậm cá trích, mang về nguồn thu khá sau mỗi chuyến biển.

Ngư dân miền biển phía Bắc Hà Tĩnh được mùa cá trích

Từ ngày 12/3 đến nay, mỗi ngày, hàng trăm tàu thuyền của bà con ngư dân xã Xuân Yên đồng loạt ra quân đánh bắt cá trích.

Ngư dân miền biển phía Bắc Hà Tĩnh được mùa cá trích

Theo các ngư dân, những năm trước, vụ đánh bắt cá trích nhiều nhất thường vào khoảng giữa tháng 2 nhưng năm nay muộn hơn và bắt đầu có sản lượng lớn kể từ đầu tháng 3.

Ngư dân miền biển phía Bắc Hà Tĩnh được mùa cá trích

Anh Trần Văn Cường - thôn Yên Hải cho biết: “Mỗi chuyến ra khơi thường bắt đầu từ 4h sáng ở vị trí cách bờ khoảng 1-3 hải lý. Sau gần 5 tiếng đánh bắt, các tàu thuyền cập bờ, có hôm được nhiều thì được hơn 100 kg cá trích”.

Ngư dân miền biển phía Bắc Hà Tĩnh được mùa cá trích

Theo ước tính, trong khoảng 10 ngày qua, sản lượng cá trính đánh bắt được của bà con ngư dân xã Xuân Yên đạt khoảng 150 tấn. Ngày nhiều nhất, có tàu có thể đánh bắt được trên 300kg cá trích.

Ngư dân miền biển phía Bắc Hà Tĩnh được mùa cá trích

Cá được các tiểu thương thu mua ngay tại biển với giá bán từ 15 - 20 nghìn đồng/kg. Những ngày được cá đậm, sau khi trừ chi phí, mỗi tàu thu về 1,5 - 2 triệu đồng.

Xã Xuân Yên hiện có 235 tàu, thuyền đánh bắt hải sản, công suất từ 6 - 24 CV, trong đó 150 thuyền ra khơi thường xuyên. Các ngư dân luôn tích cực vươn khơi đánh bắt hải sản, hằng năm đã mang về nguồn thu lớn cho các hộ gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những ngày qua, các thuyền trúng đậm cá trích đã đưa lại thu nhập cao cho ngư dân, giúp bà con phấn khởi vươn khơi bám biển.

Ông Trần Anh Khoa
Chủ tịch UBND xã Xuân Yên

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast