Lào nới lỏng việc tiếp nhận lao động nước ngoài

Đến nay, Lào vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 thấp nhất trong khối các quốc gia ASEAN, chính vì thế nước này sẽ nới lỏng một số quy định về tiếp nhận lao động nước ngoài.

Chiều 3/5, Ủy ban đặc biệt Quốc gia Lào về công tác Phòng chống dịch Covid-19 thông tin, trong 21 ngày liên tiếp, nước này không ghi nhận thêm ca dương tính mới dịch nCoV, giữ nguyên con số 19 trường hợp bị nhiễm dịch, không có trường hợp tử vong; 10 trường hợp xuất viện và tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà.

Lào nới lỏng việc tiếp nhận lao động nước ngoài

Thứ trưởng Bộ Y tế Lào - Phouthone Muangpak

Lào nới lỏng việc tiếp nhận lao động nước ngoài

Đến nay, Lào vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 thấp nhất trong khối các quốc gia ASEAN, chính vì thế nước này sẽ nới lỏng một số quy định về tiếp nhận lao động nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phouthone Muangpak, Ủy viên Thường trực Ủy ban đặc biệt Phòng chống dịch Covid-19 Lào cho biết, có 1 trường hợp tái dương tính đã được ngành chức năng tiếp tục đưa vào điều trị tại Bệnh viện Mit-ta-phạp ở Thủ đô Vientiane.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phouthone Muangpak, nhiều lao động nước ngoài bắt đầu được phép vào Lào, cũng như hàng ngày vẫn có hàng trăm công dân Lào từ nước ngoài về nước tránh dịch. Chính phủ Lào tiếp tục vân động người dân thực hiện các biện pháp cách li tiếp từ ngày 4 đến 17/5 tới, kêu gọi mọi người dân không ra khỏi nhà nếu không thật cần thiết, cấm tập trung đông người và không đi lại thăm thân trong dịp này.

Bản tin chiều 3/5 của Đài Phát thanh quốc gia Lào cho biết thêm, ngày hôm qua (2/5), nước này đã tiếp nhận 127 lao động Trung Quốc vào Lào xây dựng dự án đường sắt Lào - Trung, một dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ USD, chiều dài 420 km nối từ biên giới Lào - Trung Quốc đến thủ đô Vientiane.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast