Chủ động làm nên mùa vàng.

Vụ lúa Hè thu 2012 ở Can Lộc cơ bản đã thu hoạch trước ngày 20 tháng 9, đảm bảo đúng lịch thời vụ; năng suất, sản lượng đều đạt và vượt chỉ tiêu để ra, tránh được mưa bão, tạo nên một mùa vàng trọn vẹn.

Đã hơn một tuần qua, trụ sở UBND các xã trên địa bàn Can Lộc thưa người qua lại. Hỏi ra mới biết, tất cả đang tập trung cao độ cho thu hoạch vụ Hè thu. Đi một vòng về các xã Song Lộc, Quang Lộc, Tiến Lộc, Tùng Lộc..., những nơi được coi là vựa lúa của huyện, của tỉnh, chỗ nào cũng người, máy nhộn nhịp, khẩn trương. Từng đống lúa vàng rộm thấp cao đang tuôn hạt sau máy tuốt hoặc theo đủ loại phương tiện vận chuyển lăn bánh về mọi ngã đường...

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên đồng đất Can Lộc. Ảnh: NO

Trên đồng Thượng Hạ, xã Quang Lộc một ngày trung tuần tháng 9, chúng tôi tình cờ gặp ông Đặng Hồng Kiệm- Chủ tịch UBND xã đang “thị sát hiện trường”. Ông Kiệm”khoe”, Hè thu năm nay lúa gạo của bà con nông dân chúng tôi sẽ khô khén nằm trong thùng rồi trời mới mưa lụt...Lân là chuyện trò, được ông cho biết thêm: Thời vụ cho vụ Hè thu 2012 rất khẩn trương, nên UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiên quyết chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa Đông xuân; gặt đến đâu, gieo cấy lúa Hè thu đến đó. Để đảm bảo cho thời vụ, tránh thiệt hại sản lượng do mưa lũ cuối vụ, nhất thiết các địa phương phải bắc mạ dày xúc để cấy. Các đơn vị không có đất mạ thì chỉ đạo hộ dân khi lúa chín 80% thì gặt 4-5% diện tích ruộng lúa để bắc mạ... Một yếu tố quan trọng giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa, tránh gặp lụt...

Về xã Tùng Lộc, gặp anh Thuận xóm Tây Vinh, anh Ảnh xóm Tài Năng..., cánh nhà báo chúng tôi lại càng vui khi được các anh cho biết, vụ Hè thu này có rất nhiều hộ đạt nặng suất 3-3,2 tạ/sào(tức 6-6,4 tấn/ha). Chủ tịch UBND xã Đặng Thọ Liệu, vui mừng cho biết: Vụ Hè thu này toàn xã gieo cấy 480/480 ha lúa. Theo lịch thời vụ, bà con trong xã đã chủ động bắc mạ cấy và thực hiện đúng quy trình sản xuất, sử dụng các loại giống ngắn ngày...nên đến 15/9 đã cơ bản thu hoạch xong, năng suất bình quân ước đạt 5,5 tấn/ha...

Không chỉ Quang Lộc, Tùng Lộc. Nhìn chung các địa phương khác trên địa bàn Can Lộc đến thời điểm 20/9 đều đã thu hoạch xong, trừ 5-7% diện tích phải chờ đến cuối tháng mới gặt được do bà con dùng giống trên 100 ngày. Số diện tịch này chủ yếu tập trung tại thị trấn và Vượng Lộc. “Tránh tình trạng đủng đỉnh trong triển khai làm đất gieo cấy Hè thu năm 2011 dẫn đến chậm làm giảm năng suất, sản lượng, Hè thu năm nay, trên cơ sở kiểm tra tốc độ phân hóa đòng của các trà lúa Đông xuân và nhận định thời gian trổ của các trà lúa này, chúng tôi đưa ra dự kiến lịch thời vụ Hè thu. Theo đó, trà lúa Đông xuân trổ từ 30/4-7/5 thì gieo mạ từ 15-20/5 với các giống: TH3-3, TH3-4, QR1, PC6, VTNA2; trà lúa Đông xuân trổ từ 8-15/5 thì gieo mạ 20-30/5 với các giống: TH3-3, QR1, PC6, VTNA2; trà lúa trổ sau 15/5 thì gieo mạ từ 30/5-5/6 với các giống có thời gian sinh trưởng dưới 90. Và yêu cầu tuổi mạ cấy từ 12-15 ngày...”, ông Phan Văn Cường- Trưởng phòng NN&PTNT huyện, cho biết. Cũng theo ông Cường, bài học thành công từ vụ lúa Hè thu năm nay là: chỉ đạo các địa phương chấp hành nghiêm lịch thời vụ, đặc biệt là trọng sử dụng bộ giống ngắn ngày theo quy định và các quy trình tổ chức sản xuất đúng đề án của huyện.

Được biết, Vụ Hè thu 2012, Can Lộc gieo cấy 8.250 ha lúa, năng suất bình quân toàn huyện đạt trên 4,8 tấn/ha; năng suất, sản lượng đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu và cao hơn vụ hè thu cùng kỳ năm trước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast